Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Hậu Giang: Những nỗ lực thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hậu Giang: Những nỗ lực thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng tìm giải pháp giúp người dân vùng khó khăn thoát nghèo. Sau những nỗ lực và sự kiên trì, kết quả thu được là rất phấn khởi.

Hậu Giang: Những nỗ lực thoát nghèo

Phát triển đàn bò là một tronh những giải pháp thoát nghèo ở Hậu Giang

Ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, tại thời điểm này đã có nhiều hộ trả lại sổ diện nghèo. Bà con thật vui khi gia đình mình không còn phải nhận trợ cấp, vì đã đủ lực để tự vươn lên trong cuộc sống.

Một hộ nông dân ở ấp Long Thạnh 2 cho biết, do gia cảnh khó khăn nên được xã cho sổ hộ nghèo. Nhưng từ đó, tất cả mọi người trong nhà đều ý thức vươn lên, cần cù lao động để ổn định cuộc sống. Khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 10 triệu đồng, gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi heo. Hết lứa này đến lứa khác, lãi lời dần nhiều lên và chính thức thoát nghèo.

Tại thời điểm này xã Long Phú còn 104 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,62% trong tổng số dân. Đây là kết quả rất phấn khởi. Qua sự ủng hộ của chính quyền địa phương, người dân cũng hình thành được ý thức tự mình vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, dựa dẫm, cũng không bi quan tiêu cực, không chịu chấp nhận cảnh nghèo. Đồng vốn vay ưu đãi được bà con sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, nên chỉ trong bài ba năm là có thể trả hết nợ, lại dôi ra chút đỉnh, từ đó có điều kiện mua sắm vật dụng gia đình cũng như cho con cái ăn học tốt hơn. Theo gương những hộ đi trước, những hộ chưa thoát nghèo cũng quyết tâm phải thoát nghèo cho bằng được trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở đã có được trong công tác xóa đói giảm nghèo, xã Long Phú đặt ra mục tiêu giảm từ 1-2% hộ nghèo trong năm 2015 này. Bài học kinh nghiệm rút ra là, chính quyền hỗ trợ cộng với ý thức tự vươn lên của bà con thì việc xóa nghèo mới đạt được kết quả.

Tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, chính quyền xác định tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Hiện thị trấn còn 76 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, chiếm 4,74% trong tổng số dân. Để giải quyết vấn đề vốn đầu tư cho sản xuất, năm 2014 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho gần 80 hộ nghèo vay vốn, với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Nhờ được vay vốn ưu đãi và biết cách sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nhiều hộ đã thoát nghèo và đặc biệt là thoát nghèo bền vững. Một số gia đình đã dùng vốn vay được đầu tư nuôi cá thát lát, nuôi bò, gò. Nói như những hộ đã thoát nghèo thì chỉ cần hộ nghèo cố gắng làm ăn và tận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của địa phương thì hoàn toàn có thể thoát nghèo.

Năm nay, thị trấn Nàng Mau đặt ra mục tiêu giảm 2% hộ nghèo. Thị trấn đã chỉ đạo cho các hội, đoàn thể phải tiếp tục theo dõi, sát cánh với hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng dần hộ khá giàu, thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, để các hộ nghèo phát huy tinh thần tự lực phấn đấu vươn lên. Đồng thời, thị trấn cũng tiếp tục tạo điều kiện để mọi người tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó đầu tư vào mô hình làm ăn hiệu quả. Để thoát nghèo bền vững, thị trấn cũng chủ trương đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, để bà con có thêm thu nhập, không để tình trạng tái nghèo trở lại.

NGUYỄN VĂN HÙNG