HĐND TP Đà Nẵng xem xét nhiều nghị quyết
Ngày 30/7, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.
Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua hơn 40 nghị quyết. Trong đó, có khoảng hơn 30 nghị quyết chuyên đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, HĐND thành phố sẽ thảo luận kỹ lưỡng để quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách địa phương. Đây là những quyết định quan trọng, trực tiếp xác lập thứ tự ưu tiên đầu tư, định hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách trong cả giai đoạn; qua đó phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng, phát triển thành phố.
Xem xét các chính sách mang tính nền tảng như: cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030; chính sách hỗ trợ di dời chung cư xuống cấp thuộc tài sản công; đặc biệt là danh mục thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội, các quy định về thu hồi đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tài nguyên đất và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời, quyết định kế hoạch nâng cấp, mở rộng trường lớp công lập giai đoạn 2026 - 2030; bố trí kinh phí cung cấp sách giáo khoa dùng chung cho học sinh, học viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2026 - 2027 đến hết năm học 2028 - 2029; xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy đổi mới sáng tạo với cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ thảo luận về chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh; sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh thắng để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch.
Trên lĩnh vực an sinh xã hội, HĐND thành phố sẽ xem xét việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân... Đối với lĩnh vực dân tộc, sẽ xem xét các chính sách đặc thù cho học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra... theo hướng thiết thực, bao trùm, bảo đảm người dân và các địa bàn còn nhiều khó khăn được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển chung.
Cạnh đó, xem xét các chính sách xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công dân nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ.
Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo, Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy, bảo đảm năng lực điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết TP Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn với những mô hình mới Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, cần thiết có những quyết sách lớn, không thể chậm trể làm chậm quá trình phát triển.
Tuy nhiên các quyết sách phải khả thi, với mục tiêu khơi thông các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cụ thể là trên 11% trong năm 2026. Thành phố đã xác định điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, liên quan đến phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ - con người.
Vừa qua Hội nghị Trung ương 3 đã nêu rõ những điều Đảng viên không được làm, trong đó đã “bắt được bệnh” và đưa vào hành vi nghiêm cấm, đó là quán triệt cán bộ không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
“Với quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ, Trung ương khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung, nên trước những công việc khó khăn, với chủ trương nhân văn, khuyến khích, chúng tôi tin tình trạng né tránh, đùn đẩy sẽ được khắc phục”, ông Lê Ngọc Quang nói.