Sáng 28/6, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND thành phố ngay trước thời điểm cả nước sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. TP Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu để hình thành TP Hồ Chí Minh mới.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, có thể nói đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mang tính chất cầu nối giữa nhiệm kỳ 2021 -2026 và giai đoạn mới với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Đó là việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền hai cấp.
Kỳ họp này quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố, đồng thời đánh giá lại hoạt động của HĐND thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trước khi hợp nhất ba địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ, đất nước đang bước vào thời khắc quan trọng, ngày 1/7 tới đây, cả nước sẽ chính thức tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều niềm tin, hy vọng để chính quyền sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Đây cũng là kỳ họp xem xét đánh giá lại chặng đường hoạt động của HĐND thành phố khóa X giai đoạn 2021 - 2025. Các hoạt động của HĐND thành phố luôn thể hiện sự nỗ lực, vượt qua thách thức, khó khăn nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố và đem lại những giá trị nhất định có ý nghĩa lịch sử cho nhân dân thành phố mang tên Bác”, bà Lệ nói.
Lãnh đạo HĐND thành phố nhận định, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, HĐND thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu, cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét thông qua nhiều tờ trình từ UBND liên quan đến tình hình sử dụng và phân bổ ngân sách cho 16 quận trong 6 tháng đầu năm 2025; quyết toán ngân sách năm 2024 và báo cáo tài chính Nhà nước cùng kỳ.
Các đại biểu tập trung thảo luận sâu về các nội dung phân bổ ngân sách, quyết toán tài chính, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.
Một trong những nội dung đáng chú ý là tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh). Dự án này nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực nội thành.
Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành bãi bỏ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND về thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh này phù hợp với định hướng tái cấu trúc bộ máy chính quyền trong giai đoạn thành phố chuẩn bị chuyển sang mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.