Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hệ thống camera thông minh: Nâng cao hiệu quả trong quản lý đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hệ thống camera thông minh: Nâng cao hiệu quả trong quản lý đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hệ thống camera thông minh: Nâng cao hiệu quả trong quản lý đô thị
Camera AI ghi nhận các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: CAHN.

Mô hình camera thông minh phục vụ công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự đang được nhiều phường, xã của Hà Nội triển khai.

Mới đây, UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) vừa ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống camera an ninh phục vụ công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trung tâm đặt tại trụ sở Công an phường Tây Hồ, được cán bộ trực, giám sát hệ thống camera 24h/24h nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, sự cố an ninh trật tự để báo cáo Ban Chỉ huy tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, 44 camera đã được kết nối, đưa vào vận hành bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo UBND phường Tây Hồ, dự án sẽ lắp đặt 304 camera tại 143 điểm trên địa bàn, bao gồm 254 camera cố định giám sát an ninh, 17 camera nhận diện biển số, 32 camera nhận diện khuôn mặt và 1 camera PTZ có khả năng xoay, phóng to, thu nhỏ linh hoạt. Đây là hệ thống camera ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông và xây dựng đô thị thông minh.

Tại phường Việt Hưng, Công an phường cũng vừa tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Camera giám sát an ninh và Hệ thống cổng camera kiểm soát ra vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện trung tâm đang vận hành 130 camera được lắp đặt đồng bộ tại các vị trí, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Các camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an phường, phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và từng bước kết nối đồng bộ với hệ thống camera của toàn thành phố.

Đại diện Công an phường Việt Hưng cho biết, đây là thành quả của việc Công an phường đã chủ động rà soát, khảo sát thực tế và tích cực vận động người dân, doanh nghiệp chung tay điều chỉnh hướng camera, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự theo mô hình xã hội hóa.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ cho biết, thông qua mạng xã hội zalo của Tổ dân phố cũng như thông báo của cảnh sát khu vực, ông và bà con được biết, từ ngày 15/7, Công an phường Tây Mỗ sẽ đưa vào vận hành hệ thống camera AI tại các nút giao Cầu Cốc, Sa Đôi - Đại Mỗ và Hoàng Tùng - Thiên Phúc.

Theo ông Cường, ông rất ủng hộ chủ trương này, thông qua việc ứng dụng công nghệ vào đời sống sẽ giúp công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và an toàn giao thông ngày một tốt hơn. Hiện tuyến đường Cầu Cốc đang tồn tại tình trạng xe tải quá khổ, quá tải chạy vào giờ cấm, chưa kể hàng chục xe ô tô con gần như 24h/24h đỗ kín một bên đường khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn vì lòng đường bị thu hẹp.  

Trên địa bàn phường Ngọc Hà, hệ thống 23 điểm camera phạt nguội tăng cường xử lý vi phạm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ngày càng phát huy hiệu quả. Camera được bố trí tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như tuyến đường Vành đai II, các trục phố Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám, Kim Mã, Giang Văn Minh, Linh Lang… cùng nhiều đầu ngõ, điểm công cộng, nơi tập trung đông dân cư.

Nhiệm vụ của bộ phận vận hành hệ thống camera là giám sát, phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, trong đó tập trung vào các hành vi phổ biến như: Vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư; Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán trái quy định; Đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định; Xả rác, phế thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng ra nơi công cộng; Tập kết rác sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo UBND phường Ngọc Hà, trong quý I /2026, phường đã xử phạt 21 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, đổ phế thải xây dựng với tổng số tiền 58 triệu đồng.

UBND TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đang thực hiện 2 dự án camera. Dự án thứ nhất, nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, có tới 2.460 camera, 13 máy chủ AI, 100 tủ AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, 36 bảng màn hình điện tử được lắp đặt. Dự án được khởi công từ tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý III/2026.

Dự án thứ hai, triển khai hệ thống camera giám sát AI (dự kiến lắp đặt 21.671 camera AI, hệ thống máy chủ lưu trữ, hệ thống mạng lõi, các ứng dụng phần mềm…) phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu lắp đặt hơn 40.000 camera trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó hơn 16.000 camera phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô an toàn, thông minh và hiện đại.

Khắc Hạnh