Hiểm họa lớn từ sát thủ nhí
Sau vụ đánh bom cảm tử ở Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) mà thủ phạm là một thiếu niên chỉ mới từ 12-14 tuổi, cảnh sát Iraq ở thành phố Kirkit đã ngăn chặn được vụ việc tương tự và thủ phạm cũng là một cậu thiếu niên.
Trước đó ở nước Đức xảy ra mấy vụ thanh thiếu niên dưới 18 tuổi dùng súng đạn hoặc vũ khí khác sát hại và làm bị thương nhiều người.
Ở Afghanistan cũng đã xảy ra những chuyện như vậy. Khủng bố và bạo lực giờ được một thế hệ thủ phạm mới thực hiện.
Thủ phạm tuổi nhỏ nhưng gây nên những vụ khủng bố và bạo lực tưởng chỉ những kẻ khủng bố chuyên nghiệp và từng trải mới có thể làm nổi, giờ trở thành mối hiểm họa lớn đối với dan thường và chính phủ ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Những thanh thiếu niên này không phải sinh ra đã là sát thủ mà bị tuyên truyền và tiêm nhiễm, bị mỵ dân và đầu độc bởi những chủ thuyết và ý thức hệ kích động hận thù và đối kháng, khích lệ bạo lực và giết chóc.
Họ trở thành nhóm đối tượng được các lực lượng cực đoan và tổ chức khủng bố nhằm tới để lôi kéo và chi phối, tác động và khống chế để rồi bị biến thành vũ khí và công cụ phục vụ cho khủng bố và bạo lực.
Ở thời kỳ giữa trẻ con và trưởng thành, những thanh thiếu niên này rất dễ bị tác động và chi phối, rất dễ bị tiêm nhiễm những ý thức hệ độc hại, rất dễ bị kích động để sẵn sàng trở thành sát thủ cảm tử, rất dễ bị cực đoan hoá trong cả nhận thức lẫn hành động. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có hẳn chiến lược riêng đối với đối tượng còn vị thành niên này.
Hiểm họa từ đó rất lớn bởi đó không chỉ là một phương thức khủng bố và bạo lực mới mà còn là một thế hệ thủ phạm mới. Việc ngăn trừ hiểm họa này rất khó khăn và việc tái hoàn lương thế hệ sát thủ nhí này lại còn khó khăn và phức tạp hơn.
Dù vậy, thách thức an ninh và xã hội mới này vẫn phải được vượt qua ở tất cả các quốc gia và khu vực bởi nếu không thì sẽ không thể tiến hành thành công được cuộc chiến chống khủng bố, bạo lực và cực đoan hoá về ý thức hệ.