Hiểm họa luôn từ việc dừng đỗ xe sai quy định trên cao tốc
Liên tiếp nhiều trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định trên cao tốc bị xử lý, cảnh báo về nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và yêu cầu nâng cao ý thức người lái xe.
Liên tiếp xử lý các trường hợp vi phạm
Ngày 16/7, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, cho biết tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến cao tốc vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi dừng, đỗ xe trên làn xe chạy hoặc không đặt thiết bị cảnh báo khi phương tiện gặp sự cố.

Theo Cục CSGT, chỉ trong ngày 22/6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT) đã phát hiện, lập biên bản liên tiếp nhiều trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Cụ thể, lúc 10 giờ 05 phút tại Km144, tài xế N.V.X. (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 63C-053.xx đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Đến 11 giờ 20 phút, tại Km118+400, tài xế N.M.T. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 63A-323.xx tiếp tục bị phát hiện đỗ xe sai quy định.
Đến 13 giờ 29 phút, tại Km122+900, lực lượng chức năng đồng thời xử lý hai trường hợp gồm tài xế N.T.A. (sinh năm 1983, ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải biển số 51L-900.xx đỗ xe trên cao tốc và tài xế V.T.L. (sinh năm 1982, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô con biển số 69A-272.xx dừng xe không đúng nơi quy định.
Chưa đầy một giờ sau, lúc 14 giờ 41 phút tại Km118+400, tài xế N.A.D. (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô con biển số 86A-120.xx cũng bị lập biên bản vì đỗ xe trái quy định.
Đáng chú ý, lúc 17 giờ 05 phút tại Km66 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tài xế N.L.H. (sinh năm 1983, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô con biển số 72G-004.xx dừng xe trên một phần làn đường xe chạy nhưng không đặt biển cảnh báo phía sau phương tiện với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi xảy ra sự cố bất khả kháng.

Theo Cục CSGT, các trường hợp trên đều vi phạm điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Đại diện Cục CSGT cho biết, dừng, đỗ xe sai quy định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn trên đường cao tốc. Thống kê cho thấy, hành vi này liên quan đến hơn 30% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc; riêng tại một số tuyến, tỷ lệ có thời điểm lên tới khoảng 40%, đặc biệt trong khung giờ từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.
“Cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn. Chỉ một chiếc xe dừng sai vị trí hoặc không có cảnh báo đầy đủ cũng có thể khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn với hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Nâng cao ý thức để bảo vệ an toàn
Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người điều khiển phương tiện.
Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, ngày 6/7, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị tiếp tục phát hiện và lập biên bản một trường hợp dừng, đỗ xe ngay trên làn đường xe chạy. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện phía sau đang lưu thông với tốc độ cao, rất khó tránh khỏi va chạm nếu phát hiện chướng ngại vật quá muộn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết, khi xe gặp sự cố, tài xế cần bình tĩnh điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m; đưa người trên xe ra ngoài hộ lan bảo vệ và nhanh chóng liên hệ đơn vị quản lý tuyến đường hoặc lực lượng CSGT để được hỗ trợ.
“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra công khai kết hợp hóa trang, sử dụng hệ thống camera nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định cũng như trường hợp không đặt thiết bị cảnh báo khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc. Việc xử lý nghiêm không nhằm tăng mức phạt mà để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể cướp đi tính mạng của nhiều người”, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho hay.
Theo Cục CSGT, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện chỉ được dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải dừng thì phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy. Nếu phương tiện không thể di chuyển vào làn này, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m và nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý tuyến cao tốc.
Thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, anh Lê Ngọc Tâm (ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết mỗi khi phát hiện xe dừng bất ngờ trên làn đường xe chạy đều cảm thấy rất lo lắng.
“Đi cao tốc ai cũng chạy đúng tốc độ cho phép. Nếu xe phía trước dừng đột ngột mà không có biển hay đèn cảnh báo từ xa thì người phía sau rất khó xử lý. Chỉ cần chậm vài giây là tai nạn có thể xảy ra. Tôi rất bức xúc với những tài xế coi thường quy định, vì họ đang đặt sự an toàn của nhiều người vào tình huống nguy hiểm”, anh Tâm nói.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Thành (ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho rằng việc không đặt cảnh báo khi xe gặp sự cố là hành vi thiếu trách nhiệm.
“Xe hỏng thì ai cũng có thể gặp, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện đúng quy định để người khác nhận biết từ xa. Tôi hoàn toàn ủng hộ lực lượng CSGT xử lý thật nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định hoặc không đặt cảnh báo trên cao tốc. Mức xử phạt nghiêm sẽ góp phần nâng cao ý thức, hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc”, anh Thành chia sẻ.
Cục CSGT khuyến cáo, đừng vì sự chủ quan hay tiện lợi trong vài phút mà đánh đổi bằng tính mạng của bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Trên đường cao tốc, việc chấp hành đúng quy định về dừng, đỗ xe và đặt cảnh báo khi gặp sự cố không chỉ là nghĩa vụ của mỗi tài xế mà còn là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả tuyến đường.