Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hiện đại, hại con

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiện đại, hại con

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một bà mẹ trẻ người Philippines - Maricon Molvizar Collamar đã chia sẻ câu chuyện khủng khiếp và ngoài sức tưởng tượng xảy ra với con gái mình.

Theo chị Maricon, vào khoảng 10h - 11h30 chiều ngày 27/6, chị nghe thấy con gái 6 tuổi la hét cần sự giúp đỡ. Ban đầu chị Maricon nghĩ rằng có thể con gái đã nhìn thấy một con gián, nhưng sự thật không phải như thế.

Khi chạy vào phòng con, chị Maricon thấy con gái Mikayla đang nằm. Chị thấy con gái có dấu hiệu co giật. Chị đã kiểm tra người con vì nghi rằng rất có thể bé bị ngã. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Mikayla đã bị ngã.

Chị đã hỏi con gái có chuyện gì xảy ra. Mikayla trả lời: “Mẹ, con không thể cử động cánh tay trái!”. Câu nói của con gái khiến Maricon lo lắng hơn vì điều này chưa bao giờ từng xảy ra với con gái cô cả. Người mẹ này đã kịp thời đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra và tìm hiểu xem nguyên nhân.

Sau khi trải qua một loạt các thử nghiệm, bao gồm chụp CT và X quang, theo bác sĩ nhi khoa thần kinh, chuyên gia điều trị chứng rối loạn não của trẻ đã khám cho cô bé cho biết Mikayla bị động kinh cục bộ. Nguyên nhân rất có thể là do bé đã sử dụng các thiết bị điện tử quá mức dẫn đến co giật và tê liệt tay. Rất may sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, tay của bé đã trở lại bình thường…

Theo thống kê hiện nay, cứ 10 vị phụ huynh thì 7 người cho con dùng máy tính bảng hoặc các thiết bị công nghệ. Vì thế câu chuyện này đang gây sửng sốt cho trong các bậc phụ huynh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo: Trẻ tương tác với “đồ chơi công nghệ” quá sớm và quá nhiều sẽ làm giảm sút đi sự hứng thú với thế giới thật bên ngoài. Các thiết bị điện tử, công nghệ nói trên cũng không thể thay thế những con người và cảnh vật, con vật thật vốn có thể giúp trẻ học hỏi những điều mới mẻ.

Kỹ năng sống quan trọng nhất trẻ cần phải biết là nhận thức đầy đủ và phong phú về thế giới xung quanh. Và nếu một đứa trẻ tốn nhiều thời gian vào trò chơi điện tử, đương nhiên sẽ giảm bớt thời gian hoạt động ngoài trời với những người bạn khác, vì thế dễ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện.

Về mặt thể chất, việc sử dụng smartphoen, iPad sẽ khiến cổ của bé hay cúi thấp xuống nên rất dễ gây ảnh hưởng đến cổ, sống lưng, tạo áp lực cho vùng cổ và cơ vai. Trẻ cũng có thể bị cận thị từ rất sớm.

Ngoài ra, một số trường hợp trẻ bị giật chết khi sử dụng điện thoại đang được sạc pin là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ. Hãy thôi đưa ra lí do bận công việc mà để cho trẻ chơi smartphone hàng giờ đồng hồ vì nó có thể làm con em chúng ta ốm yếu cả về tinh thần và thể chất, thậm chí lấy đi cả tính mạng đứa trẻ bất cứ khi nào vì những sự cố không mong muốn.

Về vấn đề này, theo TS Nguyễn Thị Kim Quý (Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam), không thể phủ nhận những tiện ích mà smartphone mang lại trong việc giáo dục hay tiêu khiển cho trẻ nhỏ, việc sắm điện thoại cho con cũng cần thiết và để tiện cho việc liên lạc. Song nếu không có sự kiểm soát thì việc cho trẻ tiếp cận quá sớm với các thiết bị số hiện đại lại vô tình hại con.

Mỹ Linh