Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hiện thực hóa hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiện thực hóa hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

3 năm triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, đi vào cuộc sống của nhân dân. Đó là khẳng định của bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh với báo Đại Đoàn Kết.

Bà Tô Thị Bích Châu.

PV: Việc triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác giám sát và phản biện xã hội đối với hệ thống Mặt trận các cấp. Vậy, việc này đã và đang được triển khai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như thế nào, thưa bà?

Bà Tô Thị Bích Châu: Vừa rồi, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chương trình kí kết liên tịch với Quốc hội và Chính phủ nhằm khẳng định rõ hơn vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính quyền. Việc các cơ quan cao nhất của Nhà nước cùng cam kết thực hiện các chương trình phối hợp đã góp phần giải quyết những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Trong chương trình phối hợp đó có quy định chi tiết phương pháp, cách làm, kể cả những giải pháp để góp phần tháo gỡ những khó khăn mà cơ sở đang gặp phải.

Chẳng hạn khi phản biện một vấn đề gì đó mà việc tập hợp tài liệu cũng như tổ chức thực hiện chưa đầy đủ thì sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề hiện nay là khi Trung ương đã tiến hành kí kết các chương trình phối hợp từ lâu nhưng các tỉnh, thành vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc này. Việc này gây ra khó khăn nhất định vì mỗi địa phương có đặc thù khác nhau, tổ chức cũng khác nhau cho nên việc sớm ban hành hướng dẫn cụ thể là điều cần thiết. Nếu hướng dẫn này sớm được ban hành sẽ giúp Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thỏa lòng mong đợi bấy lâu nay.

Giám sát của Mặt trận là giám sát mang tính nhân dân, không có chế tài xử lý như giám sát của các cơ quan Nhà nước cho nên nhiều ý kiến phản biện của Mặt trận khi được gửi tới các cấp chính quyền chưa được phản hồi thích đáng. Vậy, câu chuyện này có đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh hay không, thưa bà?

- Vấn đề này tại TP Hồ Chí Minh không phải không có nhưng quan trọng chúng ta theo đuổi vấn đề đó như thế nào. Theo tôi, chỉ cần một hoặc hai vụ chúng ta theo đuổi đến cùng thì những lần sau các cơ quan tiếp nhận phản biện sẽ phải chú ý tới. Tức là khi tổ chức giám sát, tổ chức phản biện mà có kết quả rõ ràng, có ý kiến kiến nghị của cử tri, có trả lời phúc đáp của đại diện các Sở, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương thì Mặt trận phải theo sát xem việc này được giải quyết đến đâu, như thế nào? Nếu Mặt trận làm tốt được việc này sẽ củng cố được lòng tin của người dân với Mặt trận, vị thế, vai trò của Mặt trận cũng sẽ được nâng cao hơn.

Trong các chương trình giám sát của TP Hồ Chí Minh được thực hiện trong năm 2016, chương trình nào mà Mặt trận tổ chức giám sát tốt nhất, thưa bà?

- Trong các chương trình giám sát mà Mặt trận TP Hồ Chí Minh làm được trong năm 2016 hầu hết đều đạt được kết quả như mục đích ban đầu. Tuy nhiên, có lẽ tốt nhất phải nói đến giám sát về vệ sinh môi trường. Từ ý kiến của cử tri, ý kiến của nhân dân chúng tôi tổ chức các đoàn giám sát. Thông qua giám sát, Mặt trận đã phối hợp với các cấp, các ngành xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa bàn dân cư như nhiều cơ quan báo chí đã nêu.

Hay như giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, một vấn đề nóng mà xã hội đang rất quan tâm nhưng cũng được chúng tôi xử lý rất tốt. Qua việc này chúng tôi thấy rằng những vấn đề gì mà thu hút được đông đảo người dân quan tâm, các ban, ngành đoàn thể, Mặt trận cùng lên tiếng thì sẽ góp phần tạo ra những hiệu ứng nhiều chiều khiến cho vai trò của Mặt trận được nâng lên, các chính sách của Nhà nước cũng dễ đi vào cuộc sống hơn.

Vậy theo bà, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát và phản biện xã hội, hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh cần phải làm gì?

- Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận phải đáp ứng được 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, cán bộ Mặt trận phải có kiến thức, có bản lĩnh xử lý tình huống, xử lý công việc, biết chia sẻ, lắng nghe và khi cần thiết sẽ cùng thực hiện. Thứ hai, Mặt trận phải đồng hành cùng chính quyền tổ chức các hoạt động giám sát chứ không nên đứng đối diện với phía chính quyền.

Trân trọng cảm ơn bà!

Nhã Phương (thực hiện)