Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh hơn 3.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh hơn 3.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016 đến nay sau gần chục năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân, được cho là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Video: Lê Khánh.
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đến nay vẫn chưa thể về đích.
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đến nay vẫn chưa thể về đích.
Tháng 8/2024, dự án mở rộng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai cũ) khởi động lại sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Thời điểm này, một phần mặt bằng sạch được chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công dự án.

Dù vậy, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết ngày 10/11/2025, dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn thi công cầm chừng, ngổn ngang từng đoạn.
Tháng 8/2024, dự án mở rộng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai cũ) khởi động lại sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Thời điểm này, một phần mặt bằng sạch được chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công dự án. Dù vậy, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết ngày 10/11/2025, dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn thi công cầm chừng, ngổn ngang từng đoạn.
Dự án đường Tam Trinh đi qua các phường Hoàng Mai, Vĩnh Tuy và Tương Mai (mới) với tổng diện tích cần GPMB lên tới hơn 72.444m2, liên quan đến 1.594 hộ dân và 21 tổ chức.
Dự án đường Tam Trinh đi qua các phường Hoàng Mai, Vĩnh Tuy và Tương Mai (mới) với tổng diện tích cần GPMB lên tới hơn 72.444m2, liên quan đến 1.594 hộ dân và 21 tổ chức.
Lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết, tính đến tháng 9 đã phê duyệt phương án đền bù cho 1.228 hộ và 21 tổ chức, với tổng số tiền hơn 1.074 tỷ đồng. Trong đó, 1.187 hộ và 21 tổ chức đã nhận tiền đền bù, chiếm khoảng 58% tiến độ GPMB. Như vậy, vẫn còn 42% diện tích GPMB với 245 hộ chưa được phê duyệt phương án và 61 phương án chưa nhận tiền, tương ứng với diện tích hơn 6.609 m2 và số tiền khoảng 231 tỷ đồng.
Lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết, tính đến tháng 9 đã phê duyệt phương án đền bù cho 1.228 hộ và 21 tổ chức, với tổng số tiền hơn 1.074 tỷ đồng. Trong đó, 1.187 hộ và 21 tổ chức đã nhận tiền đền bù, chiếm khoảng 58% tiến độ GPMB. Như vậy, vẫn còn 42% diện tích GPMB với 245 hộ chưa được phê duyệt phương án và 61 phương án chưa nhận tiền, tương ứng với diện tích hơn 6.609 m2 và số tiền khoảng 231 tỷ đồng.
Cũng theo vị lãnh đạo phường Hoàng Mai, những vướng mắc lớn nhất nằm ở việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý. Nhiều trường hợp đất xen kẹt, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có tranh chấp khiến công tác kiểm đếm và điều tra gặp nhiều khó khăn.
Cũng theo vị lãnh đạo phường Hoàng Mai, những vướng mắc lớn nhất nằm ở việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý. Nhiều trường hợp đất xen kẹt, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có tranh chấp khiến công tác kiểm đếm và điều tra gặp nhiều khó khăn.
Dự kiến, toàn bộ công tác GPMB sẽ hoàn thành trong quý II năm 2026. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo phường Hoàng Mai nhấn mạnh cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp, ngành, phường và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.
Dự kiến, toàn bộ công tác GPMB sẽ hoàn thành trong quý II năm 2026. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo phường Hoàng Mai nhấn mạnh cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp, ngành, phường và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.
Chia sẻ với PV, bà Đinh Thị Hoa (số 475 Tam Trinh) cho biết, hộ nhà bà có 68m2 đất nằm trong diện thu hồi để làm đường. Tuy nhiên, mức giá đền bù mà gia đình nhận được thông báo chỉ là 1 tỷ đồng và không được bố trí tái định cư. 
Chia sẻ với PV, bà Đinh Thị Hoa (số 475 Tam Trinh) cho biết, hộ nhà bà có 68m2 đất nằm trong diện thu hồi để làm đường. Tuy nhiên, mức giá đền bù mà gia đình nhận được thông báo chỉ là 1 tỷ đồng và không được bố trí tái định cư. 
"Nhà tôi có 2 chị em, nếu cầm 1 tỷ đồng chia đôi, mỗi người được 500 triệu đồng, thử hỏi làm sao mua nổi một cái nhà tái định cư ở Hà Nội bây giờ? Với số tiền đó, chúng tôi không thể dọn đi đâu được. Nguyện vọng của tôi là được đền bù thỏa đáng theo Luật đất đai 2024", bà Hoa nói.
"Nhà tôi có 2 chị em, nếu cầm 1 tỷ đồng chia đôi, mỗi người được 500 triệu đồng, thử hỏi làm sao mua nổi một cái nhà tái định cư ở Hà Nội bây giờ? Với số tiền đó, chúng tôi không thể dọn đi đâu được. Nguyện vọng của tôi là được đền bù thỏa đáng theo Luật đất đai 2024", bà Hoa nói.
Theo ghi nhận nhận của PV Báo Đại đoàn kết, chiều ngày 10/11 tại khu vực đã có mặt bằng, các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục cống ngầm, cây xanh và vỉa hè.
Theo ghi nhận nhận của PV Báo Đại đoàn kết, chiều ngày 10/11 tại khu vực đã có mặt bằng, các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục cống ngầm, cây xanh và vỉa hè.
Hiện nay khu vực từ số nhà 631 đến 719 Tam Trinh đã tiến hành thảm nhựa, lát đá vỉa hè.
Hiện nay khu vực từ số nhà 631 đến 719 Tam Trinh đã tiến hành thảm nhựa, lát đá vỉa hè.
Phía sát bờ sông, công nhân lái máy tiến hành san gạt để lấy mặt bằng thi công.
Phía sát bờ sông, công nhân lái máy tiến hành san gạt để lấy mặt bằng thi công.
Công nhân lát đá vỉa hè và trồng cây xanh.
Công nhân lát đá vỉa hè và trồng cây xanh.
Hệ thống cống ngầm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hệ thống cống ngầm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sau khi hoàn thành, dự án đường Tam Trinh sẽ mở rộng lên với 6 làn xe.
Sau khi hoàn thành, dự án đường Tam Trinh sẽ mở rộng lên với 6 làn xe.

Lê Khánh