Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hiện tượng Donald Trump

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiện tượng Donald Trump

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù đã nhận phải lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Barack Obama về những lời lẽ đầy kích động, tỷ phú Donald Trump vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi để có thể trở thành ứng viên tranh chức Tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa với phong cách “cậu bé hư”.

Hiện tượng Donald Trump

Tỷ phú Donald Trump.

Nguồn: BBC

Mới tuần trước, nhà tài phiệt địa ốc này còn đưa ra bình luận “đá xoáy” Thượng nghị sỹ John McCain khi gọi ông này là anh hùng thời chiến chỉ nhờ bị bắt làm tù binh. Bình luận này khiến hàng loạt các ứng viên đảng Cộng hòa khác gồm Mitt Romney, Jeb Bush, Scott Walker và Lindsey Graham được dịp chỉ trích Trump. Và tất cả họ đều cho rằng sự việc này rồi sẽ khiến chiến dịch tranh cử của Trump đổ bể.

Thế nhưng kết quả phiếu điều tra lại cho thấy, ngược lại dự tính của họ, Donald Trump dẫn đầu trong đảng Cộng hòa với 18% số phiếu ủng hộ, khi ông Bush chỉ đạt 15%, Walker đạt 10%. Vậy nguyên nhân đằng sau sự bứt phá đầy bất ngờ của Trump là gì?

Chỉ trích chính sách nhập cư

Vấn đề di cư hiện đang trở thành tâm điểm trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump kể từ sau khi ông đưa ra những tuyên bố thẳng thừng “như tát vào mặt” về chính sách nhập cư của Mỹ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Latin ở New York. Trong bài phát biểu này, ông cáo buộc người nhập cư Mexico là những người đã mang “thuốc phiện, tội ác, và những kẻ hiếp dâm” đến Mỹ.

Trong khi bình luận bị lên án là cực đoan và phân biệt đối xử, thì quan điểm về chính sách nhập cư của Trump lại nhận được sự đồng tình của không ít các thành viên trong đảng Cộng hòa. Theo điều tra của CNN/ORC, 63% thành viên đảng này ủng hộ việc trục xuất 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi nước Mỹ. Trong số đó, 23% ủng hộ ông Trump, và chỉ có 10% ủng hộ quan điểm của Jeb Bush.

Một thương nhân thành đạt

Đương nhiên, chỉ riêng vấn đề nhập cư là chưa đủ để thu hút các cử tri đảng Cộng hòa, khi 44% trong số họ quyết định rằng vấn đề kinh tế mới đáng lưu tâm. Dù cho tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang giảm và thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng, rất nhiều người Mỹ vẫn lo ngại về vấn đề lương và chênh lệch giữa tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu. Đây là vấn đề nóng hổi không chỉ trong đảng Cộng hòa mà đảng Dân chủ cũng vậy.

Không giống như các ứng viên khác, ông Trump hoàn toàn có thể tự tin khoe về kinh nghiệm kinh doanh thành công của mình và sử dụng nó như một nấc thang để bước lên cao hơn các đối thủ của mình.

Người Mỹ yêu sự nổi tiếng

Một điều không thể thiếu khi nói về thành công của Trump đó là khả năng ghi dấu ấn của mình ở khắp mọi nơi mà ông từng đặt chân đến, trong suốt nhiều thập kỷ qua. Còn chưa kể Trump còn là một ngôi sao truyền hình thực tế trong chương trình ông tự tạo dựng với câu nói nổi tiếng: “Bạn đã bị sa thải!”.

Nói cách khác, vốn sẵn có mà các ứng viên khác của Donald Trump có mơ cũng không có được chính là sự nổi tiếng. Một bản điều tra của hãng Gallup mới đây còn cho thấy Donald Trump là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số các ứng viên đảng Cộng hòa, đến 92%, trong khi chỉ có 1% dân số Mỹ nói rằng chưa từng nghe tên ông.

Người nói thay đám đông

Nhà phân tích Victor David Hanson của hãng truyền thông PJ Media từng gọi trường hợp ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ đầy bất ngờ là “đám đông chán nản”. Ông Hanson lý giải, hiện tượng này cũng giống như khi khán giả trên một đấu trường tỏ ra chán nản khi không có một đấu sỹ hung hăng xuất hiện. Và đó là thời điểm mà ông Donald Trump xuất hiện, đưa những bình luận thẳng thừng không kiêng nể, chỉ trích mọi đối thủ, lên án chính sách của Washington…

Donald Trump không phải một chính trị gia có tư tưởng bảo thủ, cũng không phải một thành viên chính thống của đảng Cộng hòa, nhưng lại dám nói quan điểm mà các ứng viên khác không dám đề cập tới. Nhiều cử tri ủng hộ ông nhìn nhận Trump là người đàn ông mạnh mẽ, một nhà tài phiệt yêu nước và là người dám nói dám làm.

Về phần mình, ông Trump cũng từng tự gọi những người ủng hộ mình là “đám đông trầm lặng” – câu nói từng được Tổng thống Mỹ Richard Nixon đưa ra hồi năm 1969. “Có một đám đông trầm lặng ở ngay ngoài kia. Chúng ta đã quá mệt mọi vì bị thao túng, vì phải hành động và bị dẫn dắt bởi những kẻ ngốc”; Donald Trump nói trong bài phát biểu ở South Carolina hồi tuần trước.

Linh Chi