Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đồng hành, chia sẻ thông tin cùng cơ quan báo chí

Thành Dân - Hoàng Sa 18/04/2023 14:34

Chiều 18/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình thực hiện ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền với Báo Hòa Bình, qua đó mong muốn được các cơ quan Báo chí Trung ương cũng như địa phương đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhằm phản ánh kịp thời và toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); tăng cường thông tin, tuyên truyền về các mặt hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình; ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, tinh thần thi đua lao động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; khẳng định quyết tâm tạo sự bứt phá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình và khối doanh nghiệp trên hành trình phát triển, xứng tầm là hạt nhân, là đầu tàu thúc đẩy KTXH địa phương.

Báo Hòa Bình đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền giai đoạn 2023- 2028 với các nội dung bao gồm: Thông tin công tác chỉ đạo, điều hành phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh của BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình; công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo Hòa Bình đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền giai đoạn 2023- 2028.

Đặc biệt, tuyên truyền công tác xây dựng tổ chức Hội; các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên. Biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh; đóng góp tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tham gia công tác xã hội, từ thiện…

Làm sao nổi bật vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham gia thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của khối doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp góp phần thúc đẩy KTXH của tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, tích cực phối hợp bàn giải pháp tuyên truyền, xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động của khối doanh nghiệp, phát triển sản xuất – kinh doanh để tổ chức định hướng dư luận xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình chia sẻ tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình chia sẻ, những năm qua, ngoài những thuận lợi như việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thì doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn như giá vật liệu tăng cao khiến các doanh nghiệp xây dựng chịu nhiều thiệt thòi. Chưa kể việc vay vốn ngân hàng cũng gặp nhiều hạn chế…

“Rất mong Báo Hòa Bình cũng như các cơ quan Báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, PV thường trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền hình ảnh, sản phẩm để có thể phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Đặc biệt, là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền để chính quyền kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách… giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn” – ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, việc phối hợp tuyên truyền giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình với Báo Hòa Bình cũng như các cơ quan Báo chí Trung ương trên địa bàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp cũng như Báo chí.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

“Hiện trên cả nước có 127 cơ quan Báo, 670 Tạp chí, 72 cơ quan phát thanh truyền hình, nên vai trò thông tin tuyên truyền của Báo chí đối với cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên xóa bỏ tâm lí “e ngại” báo chí mà cần tích cực phối hợp trong nhiều hoạt động, để giúp đỡ nhau phát triển, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” – ông Chương thông tin.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, qua việc kí kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình với Báo Hòa Bình nói riêng và các cơ quan Báo chí khác nói chung, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ có thêm một kênh thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh cơ chế chính sách, giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần phát triển KTXH địa phương, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đồng hành, chia sẻ thông tin cùng cơ quan báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO