Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hiệu quả từ một dự án thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiệu quả từ một dự án thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo ở hai huyện Trà Ôn và Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được triển khai từ năm 2015 với 70 con bò giống được trao cho hộ nghèo, cận nghèo. Sau hơn 2 năm triển khai, lứa bê con đầu tiên đã ra đời và được ban quản lý dự án thu hồi để trao tiếp cho gần 50 hộ nghèo khác chăn nuôi. Việc làm thiết thực này đã giúp cho nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ một dự án thiết thực

Không chỉ được hỗ trợ bò giống, anh Thạch Bình và các hộ khác còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản.

Từ hiệu quả của Dự án hỗ trợ bò giống sinh sản đem lại tháng 8 năm 2017, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thêm Dự án Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống nâng cao đời sống giai đoạn 2017-2020 với khoảng 400 bò giống sinh sản được trao tận tay cho các hộ dân. Dự án đang thắp lên niềm hy vọng thoát nghèo cho các hộ dân nông thôn.

Là một trong những hộ được nhận bò, anh Thạch Giào (xã Trà Côn- Trà Ôn) cho biết, trước đây gia đình anh muốn nuôi bò nhưng không có vốn. Đến nay được hỗ trợ rồi, anh rất mừng và quyết nuôi bò giống thật tốt để sớm có bê con giao lại hộ khác, bò mẹ sẽ được chăm sóc cẩn thận cho sinh sản, giúp gia đình có thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai (xã Hòa Hiệp-Tam Bình) thuộc diện hộ cận nghèo, không có vốn sản xuất. Khi được dự án hỗ trợ bò giống, vợ chồng chị đã vay tiền từ dự án mua thêm một con bò nữa để tiện chăm sóc và có thêm thu nhập. Sau hơn 2 năm, 2 con bò đều lớn nhanh và đã sinh sản. Gia đình chị cũng đã trao bê con cho hộ nghèo khác ở trong xã. Hiện bò giống của gia đình chị sắp đẻ lứa thứ hai, đây sẽ là điều kiện để gia đình chị vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Ngọc Chi- phó trưởng Ban thường trực Dự án Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống nâng cao đời sống cho biết, Dự án hỗ trợ cho các hộ nghèo thuộc 6 huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mỗi con bò trị giá 17 triệu đồng, tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh. Với hình thức hỗ trợ không tính lãi, khi bò sinh sản, các hộ dân sẽ chăm sóc bò con đạt yêu cầu, rồi tiếp tục chuyển giao cho các hộ khác nuôi và được giữ lại bò mẹ ban đầu.

“Để phát huy hiệu quả thì quan trọng là phải nâng cao năng lực cho hộ nghèo, họ phải quyết tâm thoát nghèo, bằng con bò giống thì sau hơn 2 năm họ sẽ chuyển giao con bê con cho hộ tiếp theo, con bò giống đó trở thành tài sản của gia đình. Thực tế thường khi trao cho con bê con thì con bò mẹ đã mang thai, tạm tính mỗi tháng từ dự án này người dân tích lũy được 1 triệu đồng, từ tích lũy này để họ nhân lên đàn bò, mỗi năm sẽ bán ra thị trường 1 con bê để tăng thu nhập cho gia đình của mình”- ông Chi cho biết.
Thực tế cho thấy việc hỗ trợ con giống, tập huấn kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật đã tạo cơ hội để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thông qua cách làm thiết thực này nguồn vốn của dự án cũng sẽ được bảo tồn và xoay vòng qua nhiều năm, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều hộ nghèo được nhận con giống để chăn nuôi, từng bước thoát nghèo bền vững

M. Nguyệt