Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hillary Clinton thoát bê bối ‘email cá nhân’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hillary Clinton thoát bê bối ‘email cá nhân’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mối lo sợ về bản án treo lơ lửng trên đầu ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ, Hillary Clinton, dường như đã được xóa bỏ sau khi Giám đốc FBI chỉ đưa ra lời khiển trách chứ không đưa ra cáo trạng nào cho bà. Tuyên bố xuất hiện chỉ vài giờ sau khi bà Clinton bắt đầu chiến dịch tranh cử đầu tiên có sự phối hợp với Tổng thống Barack Obama.

Hillary Clinton thoát bê bối ‘email cá nhân’

Bà Clinton (trái) đã thoát khỏi vụ bê bối email cá nhân
sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm. (Nguồn: Reuters).

Tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 6/7 tại Washington, Giám đốc FBI James Comey đã tuyên bố kết thúc cuộc điều tra kéo dài một năm liền liên quan tới vụ bê bối sử dụng email riêng của bà Hillary Clinton trong lúc bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Dù đã chỉ trích hành động này là “cực kỳ thiếu thận trọng”, nhưng ông Comey nói rằng FBI sẽ không kêu gọi giới công tố đưa ra cáo trạng trong vụ việc này.

“Dù có bằng chứng cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật… nhưng kết luận của chúng tôi là sẽ không có công tố viên nào lại buộc tội một trường hợp như vậy” - ông Comey nói.

Cùng lúc, FBI nói rằng, họ cũng tìm kiếm các bằng chứng liên quan tới việc “cố ý” vi phạm luật pháp, làm rò rỉ “số lượng lớn” dữ liệu quốc gia hay cố tình cản trở quá trình điều tra… trong vụ việc nhưng không có dấu hiệu nào. Nhưng dù vậy thì cuộc điều tra của FBI cũng đã gây ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp chính trị của bà Clinton.

Ông Comey cho hay, trong số 30.000 bức email được phía Bộ Ngoại giao cung cấp, có 110 email của bà Clinton được cho là có chứa các thông tin được phân loại vào thời điểm mà chúng được gửi đi. Trong số này còn chứa thông tin thuộc hàng tối mật vào thời điểm đó, có 36 chuỗi trao đổi email chứa các thông tin mật. Ngoài ra còn hàng nghìn các bức email làm việc của bà Clinton đã bị xóa mà chính phủ Mỹ chưa nắm được để điều tra.

Bà Clinton luôn khẳng định rằng không có bất kỳ email chứa tài liệu mật nào mà bà gửi hay nhận từ tài khoản email cá nhân của mình; tuy nhiên có một số bức email lại chứa thông tin mà sau này mới được xếp loại bí mật. Trong trường hợp bị buộc tội, hy vọng vào Nhà Trắng của bà Clinton dường như sẽ lụi tàn, để lại cánh cửa rộng mở cho đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Tuy nhiên tuyên bố của FBI đã đặt dấm chấm hết cho mối đe dọa đối với bà Clinton cùng đội ngũ vận động tranh cử. Dưới áp lực của các nghị sỹ đảng Cộng hòa, cả Tổng thống Obama lẫn Tổng chưởng lý Loretta Lynch đều buộc phải cam kết rằng sẽ không có sự cap thiệp về mặt chính trị đối với quá trình điều tra của FBI và rằng Bộ Tư pháp Mỹ phải chấp nhận phán xét đưa ra đối với bà Clinton.

Vụ điều tra cũng chấm dứt trong bối cảnh mà bà Clinton bắt đầu lên chuyên cơ Không lực Một cùng với Tổng thống Obama để đến Charlotte, North Carolina, nơi mà hai người sẽ cùng có bài phát biểu mở đầu chiến dịch tranh cử đầu tiên trước thềm tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Ông Obama đã ca ngợi bà Clinton như một lựa chọn có tính trách nhiệm cho chức vị Tổng thống Mỹ: “Hillary Clinton đã được thử thách. Bà ấy đã từng chứng kiến kết quả của những chính sách hiệu quả, cũng như hậu quả của những chính sách không hiệu quả. Và không có ai xứng đáng hơn là bà Clinton. Đó là sự thực”.

Dù không có cáo buộc nào được đưa ra, nhưng FBI vẫn lo ngại rằng một trong số các bức email của bà Clinton đã bị rò rỉ dù chưa tìm ra chứng cứ. Giám đốc FBI, ông Comey cũng dẫn chứng rằng một số tài khoản email cá nhân mà bà Clinton từng trao đổi thông tin đã bị thâm nhập.

Ngay sau cuộc họp báo của FBI, bà Clinton đã có bài phát biểu trước khoảng 7.500 đại biểu tại một cuộc hội thảo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia tại Washington, tuy nhiên không hề đả động tới tuyên bố của cơ quan điều tra.

Vụ bê bối email cá nhân của bà Clinton đã khép lại với kết quả là không có bản cáo trạng nào được nêu ra. Trước đó khoảng vài ngày, FBI đã có cuộc thẩm vấn bà Clinton kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ.

Hôm 4/7, trang web WikiLeaks cũng công bố 1.258 email của bà Clinton liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq. Người sáng lập trang web, ông Julian Assange, cho rằng bằng đó email là đủ để kết tội bà Clinton. Trước đó, WikiLeaks cũng tung ra 30.322 email, bao gồm 7.570 tài liệu được gửi bởi bà Clinton.

Linh Chi