Hình mẫu tiêu biểu trong xây dựng Nông thôn mới
Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những con đường hoa rực rỡ sắc màu, phố phường sạch sẽ gọn gàng là tâm điểm của sự chuyển đổi tích cực này. Đây là kết quả của sự đồng lòng chung tay vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, đặc biệt là vai trò không thể thiếu của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ở các xã NTM như Thanh Sơn, Sơn Vi những con đường hoa sắc màu, vườn cây xanh mát, không khí trong lành đã trở thành hình ảnh quen thuộc, tạo nên sức sống mới cho các khu dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM không chỉ được tỉnh Phú Thọ xác định là then chốt mà còn là động lực thúc đẩy phát triển bền vững vùng nông thôn.
Qua đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thu gom, phân loại rác thải và duy trì các đoạn đường tự quản theo tiêu chí xanh – sạch – đẹp. Mô hình “Ngôi nhà xanh” phối hợp bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Sơn là một ví dụ điển hình. Mô hình không chỉ giúp thu gom rác thải hiệu quả như nhựa, giấy vụn, vỏ lon mà còn tạo quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần sống xanh, phân loại rác thải tại gia đình được lan tỏa mạnh mẽ và trở thành phong trào tích cực trong cộng đồng.

Không chỉ ở Thanh Sơn, nhiều xã khác trong tỉnh đã nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường với những cuộc vận động lớn như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” và phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Những phong trào này thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại mỗi hộ gia đình, khu dân cư.
Theo MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên truyền giữ vị trí trọng tâm với mục tiêu nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Các phong trào “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” được phát động rộng rãi, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng. Các tổ tự quản khu dân cư được thành lập đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và giám sát ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, các tổ tự quản đều xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động từng hộ dân bằng cả lý lẽ và tình cảm, hướng tới thói quen sống xanh.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng với sự ủng hộ tích cực của người dân đã biến những con đường làng, ngõ xóm cũ kỹ trở nên sạch sẽ, xanh mướt với cảnh quan bắt mắt. Xã Sơn Vi, xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, còn dẫn đầu bằng việc ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo vệ môi trường. Các hộ gia đình ký cam kết giữ gìn vệ sinh và phân loại rác tại nguồn; camera giám sát được lắp đặt ở các khu vực trọng yếu để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xả rác bừa bãi, thông tin vi phạm được phát trên loa truyền thanh xã, tạo hiệu ứng răn đe và nâng cao ý thức người dân.

Những đổi thay rõ rệt tại Phú Thọ minh chứng cho thành công trong cách làm bền vững, với sự đồng thuận và cùng tham gia của cộng đồng. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường bê tông thẳng tắp, vườn hoa xanh mướt, ao hồ trong vắt và không khí trong lành ngày càng đẩy lùi ô nhiễm, giảm rác thải. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 90%, góp phần quan trọng đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, mở rộng ứng dụng công nghệ số và nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhằm không chỉ hoàn thành tiêu chí môi trường mà còn lan tỏa sâu rộng lối sống xanh, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Đây chính là nền tảng vững chắc để phát triển NTM toàn diện, văn minh và giàu bản sắc.
Với sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự đồng lòng của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cùng sự đồng thuận của người dân, Phú Thọ là điểm sáng cho hành trình xây dựng NTM của cả nước, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.