HLV Hữu Thắng đau đầu vì nhân sự
Đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại tại TP HCM để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất, vắng mặt nhiều cầu thủ.
Các tuyển thủ VN bắt tay luyện tập ngay sau khi tập trung.
Quân số chưa đầy đủ
HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có rất nhiều cầu thủ trẻ. Đáng chú ý là sự góp mặt của 7 cầu thủ vừa trở về từ VCK FIFA U20 World Cup 2017.
Tuy nhiên, trong ngày đầu hội quân, đội tuyển vẫn chưa thể có đầy đủ quân số. 2 cầu thủ U20 là Đức Chinh, Tấn Tài lỡ hẹn do bị chấn thương. Tiền đạo Đức Chinh đã có pha va chạm với cầu thủ FLC Thanh Hóa trong thắng lợi của SHB Đà Nẵng trước đối thủ tại Cúp quốc gia hôm 3/6.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, Chinh gãy xương sườn số 9 và phải mất khoảng 2 tháng để điều trị. Chấn thương này khiến Đức Chinh lỡ cơ hội lên tuyển Việt Nam lần đầu. Nhiều khả năng, tiền đạo này cũng có thể vắng mặt ở SEA Games 2017 cũng như lỡ cơ hội cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018.
Cũng lỡ lần đầu được tập trung trong màu áo đôi tuyển còn có trung vệ người Bình Định Hồ Tấn Tài. Tấn Tài đã dính chấn thương cơ đùi nên không thể vào TP HCM tập trung cùng các đồng đội.
Được biết chấn thương này xảy ra với Tấn Tài trong thời gian anh đang thi đấu tại U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Đây được xem là sự vắng mặt đáng tiếc của Tấn Tài vì đây là lần đầu tiên, trung vệ đang chơi ở hạng Nhì này được vinh dự triệu tập lên ĐTQG.
Ngoài 2 cầu thủ bị chấn thương, 9 cầu thủ khác vẫn đang khoác áo CLB thi đấu trận đấu bù vòng 11 V-League vào ngày 10/6.
“Đó đều là những gương mặt chủ lực của đội tuyển nên vấn đề này đang khiến tôi rất đau đầu”, HLV Hữu Thắng cho biết. Nhận xét ngay sau buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá lạc quan: “Việc gọi một số gương mặt trẻ lứa U20 lên ĐTQG là một vinh dự và một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian qua. Tuy nhiên, họ vẫn phải nỗ lực và cố gắng hơn rất nhiều trong thời gian tới, vì việc có mặt ở ĐT Việt Nam hôm nay chỉ mới là bước khởi đầu”.
Nhận định về trận đấu gặp Jordan sắp tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Jordan là một đội bóng mạnh của châu Á và như đã nói chúng ta đang rất khó khăn về lực lượng trong đợt tập trung chuẩn bị lần này, nên đây sẽ là cuộc so kè không dễ dàng.
Cơ hội của các tân binh
Trong danh sách tập trung đội tuyển lần này, HLV Hữu Thắng đang cho ra mắt một đội tuyển có tuổi đời trẻ nhất trong lịch sử (22,9 tuổi). Dù các cầu thủ U20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup nhưng không có nghĩa họ đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính với các đàn anh. Những Quang Hải, Đình Trọng, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dũng là sự chuẩn bị cho U22, U23 Việt Nam.
“Tất nhiên, tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ nào nỗ lực tập luyện trên sân. Nhưng để chiếm được một suất trong đội hình chính thì không dễ. Bởi chúng tôi đã mất nhiều thời gian xây dựng bộ khung độ tuyển. Các vị trí cũng phải mất thời gian dài để khẳng định chỗ đứng của mình”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.
Với nòng cốt là lứa U22 Việt Nam với những cái tên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nên cơ hội sẽ vẫn rộng mở với những tân binh được triệu tập lần này. Việc Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài bị chấn thương không thể lên ĐTQG lần này nên sự chú ý sẽ dồn vào 5 tuyển thủ U20 còn lại và họ sẽ phải chứng minh được khả năng và tận dụng cơ hội ngay lúc này.
Cơ hội sáng nhất để góp mặt ở đội hình chính thuộc về Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ của Hà Nội thể hiện sự khéo léo, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao.
Cùng với đó, việc được thi đấu thường xuyên ở đội 1 của Hà Nội cũng là điểm cộng để Quang Hải nhận được sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng. Cùng Quang Hải thì cơ hội cũng rõ ràng hơn với Trần Đình Trọng khi sự đa năng của anh nhiều khả năng sẽ được HLV Hữu Thắng trọng dụng và cho thử lửa ngay từ đầu.
Ở những trường hợp còn lại, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có màn thể hiện tốt ở U20 World Cup song để có thể cạnh tranh với “đàn anh” vị trí trong khung gỗ sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi anh vẫn là người thiếu kinh nghiệm thi đấu cũng như hạn chế về thể hình.
Trong khi đó, Huỳnh Tấn Sinh phải thể hiện sự đột phá mới có thể cạnh tranh suất đá chính trước những tên tuổi kinh nghiệm như Văn Khánh, Đình Khương, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.
“Em út” Đoàn Văn Hậu dù có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu châu Á ở U20 World Cup cũng sẽ khó có một vị trí chính thức bởi HLV Hữu Thắng đang dồi dào nhân sự ở 2 cánh với những Âu Văn Hoàn, Sầm Ngọc Đức, Vũ Văn Thanh hay A Hoàng.
Không chỉ HLV Hữu Thắng, thực tế những người hâm mộ cũng đang rất chờ làn gió mới từ những gương mặt tuổi đôi mươi vừa trở về từ đấu trường World Cup U20 ở Hàn Quốc.
Với tính toán khi có nòng cốt khoảng trên dưới 20 cầu thủ trong độ tuổi dự Sea Games và được tập luyện và thi đấu dưới sự dìu dắt của một số đàn anh dầy dạn kinh nghiệm.
Trong quãng thời gian khoảng 3 tháng tới đây rõ ràng là hoàn toàn có lợi trong việc tạo sự gắn kết về mặt lối chơi, tinh thần cũng như tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ nơi HLV Hữu Thắng.