Hồ Núi Cốc – thắng cảnh hữu tình nổi tiếng gắn liền với huyền thoại tình yêu đi vào thi ca đang chuyển mình, khi nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư những dự án quy mô nhằm khai phá tiềm năng du lịch nơi được ví như “viên ngọc xanh” của Xứ Trà.
Hồ Núi Cốc nằm cách trung tâm Thái Nguyên khoảng 15 km về phía Tây. Với diện tích mặt nước hơn 2.500 ha, xung quanh là những dãy núi trùng điệp, hồ mang vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Trong lòng hồ có tới gần 100 hòn đảo lớn nhỏ, mỗi đảo gắn liền với một câu chuyện dân gian, được ví như “viên ngọc nổi” trên mặt nước xanh biếc.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Hồ Núi Cốc còn ẩn chứa giá trị văn hóa, tâm linh với nhiều đền, chùa, nhà thờ, tạo thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách hành hương. Bên cạnh đó, các hoạt động du thuyền, khu vui chơi giải trí, lễ hội và chương trình nghệ thuật dân gian cũng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch.
Dù sở hữu nhiều lợi thế, nhưng du lịch Hồ Núi Cốc những năm qua vẫn chưa phát triển tương xứng. Sản phẩm du lịch còn hạn chế, chủ yếu là tham quan cảnh quan, đi thuyền, tham gia khu vui chơi. Hoạt động dịch vụ chưa thực sự chuyên nghiệp, thiếu sản phẩm đặc thù, cơ sở lưu trú chất lượng cao và dịch vụ cao cấp.
Một thực tế dễ thấy là khách chủ yếu là các đoàn tham quan ngắn ngày, ít ở lại lâu do chưa có nhiều dịch vụ “giữ chân”. Việc kết nối tour, tuyến giữa Hồ Núi Cốc với các điểm đến khác trong tỉnh chưa phát huy hiệu quả. Hạ tầng giao thông, bến thuyền, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ giải trí còn nhiều hạn chế.
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2228/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính chiến lược lâu dài.
Hồ Núi Cốc được định hướng phát triển thành khu du lịch tổng hợp, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực, gắn với phát triển bền vững và bảo tồn cảnh quan sinh thái. Các hạng mục trọng điểm gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, trung tâm hội nghị, công viên sinh thái, khu du lịch cộng đồng.
Thái Nguyên tích cực kêu gọi doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế có tiềm lực đầu tư hạ tầng, dịch vụ tại khu vực hồ. Đặc biệt, phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa – lịch sử địa phương, trải nghiệm vùng chè, du lịch cộng đồng tại các làng ven hồ, du lịch sinh thái kết hợp thể thao mặt nước… sẽ tạo nên sự khác biệt và hấp dẫn.
Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để đưa hình ảnh Hồ Núi Cốc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Song song là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện.
Ngoài việc thu hút đầu tư, tỉnh Thái Nguyên cũng chủ động hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông có giá trị đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án đang hoàn thiện đường Bắc Sơn kéo dài; đường kết nối du lịch hồ Núi Cốc; nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt du lịch quanh hồ...
Những giải pháp nói trên nhằm mục đích mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững, đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Từ cuối năm 2023, Công ty CP Tân Thái Holding triển khai giai đoạn 1 dự án sân golf Tân Thái 18 hố theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngày 19/8, doanh nghiệp này tiếp tục khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái – Hồ Núi Cốc. Đây là một trong 250 dự án trọng điểm quốc gia được khởi công đồng loạt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tháng 3/2025, Tập đoàn Flamingo khởi công Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Flamingo Majestic Island Resort tại Hồ Núi Cốc. Đây là khu nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên ở miền Bắc, giai đoạn 1 rộng hơn 61 ha, bao gồm cả mặt hồ, với các hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, tổ hợp giải trí, công suất phục vụ từ 50.000 - 70.000 khách/năm.
Ngoài ra, nhiều tập đoàn kinh tế lớn đang nghiên cứu đầu tư phát triển du lịch tại Hồ Núi Cốc và khu vực phía Đông dãy núi Tam Đảo, với tổng vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Trước năm 2030, nơi đây sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến quốc tế, góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
Trong tương lai, Hồ Núi Cốc sẽ không chỉ gắn với huyền thoại tình yêu nàng Công – chàng Cốc, mà còn trở thành biểu tượng bứt phá, khẳng định vị thế du lịch Thái Nguyên trong giai đoạn mới.