Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Hỗ trợ người dân nuôi cá trên hồ thủy điện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hỗ trợ người dân nuôi cá trên hồ thủy điện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm giúp đồng bào sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo và ổn định cuộc sống, Chi cục thủy sản tỉnh đã phối hợp với Dự án VIE/035 triển khai thực hiện “Mô hình nuôi cá đặc sản và hợp đồng nông trại”.

Mô hình nuôi cá trên hồ thủy điện của bà con đã mang lại hiệu quả tích cực.

Theo đó, dự án sẽ cung cấp 11.000 con cá lăng giống tích cỡ giống 6 -8cm/con cho 25 hộ có điều kiện khó khăn, sống trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Trong quá trình thực hiện dự án các cán bộ kỹ thuật của Chi cục Thủy sản sẽ mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi cá lăng bằng lồng và các biện pháp phòng trị bệnh cho cá cho tất cả các hộ dân tham gia dự án cũng như những hộ có nhu cầu để bà con nắm rõ.

Để đảm bảo đầu ra cho bà con, Dự án cũng sẽ kết nối nông dân với doanh nghiệp thông qua ký kết hợp đồng cung cấp thức ăn, tiêu thụ sản phẩm.

Hồ thủy điện Tuyên Quang có tổng diện tích trên 8.000 ha với điều kiện tự nhiên và nguồn sinh thủy dồi dào là điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nghề nuôi các lồng trên sông, đặc biệt là các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao (cá lăng, chiên, bỗng, dầm xanh, anh vũ, cá tầm ...) theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những năm qua, việc phát triển nuôi cá đặc sản nói chung, cá lăng nói riêng đã được tỉnh Tuyên Quang chú trọng, tuy nhiên do việc áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá của các hộ nuôi còn hạn chế, nguồn giống cũng như nguồn thức ăn chưa đảm bảo nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Dự án thành công sẽ mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào sống trên lòng hồ thủy điện, đồng thời là cơ sở cho bà con nông dân tham quan học tập và nhân rộng.

Trước đó, để giúp người dân phát triển nuôi cá lồng và cá eo, ngách, tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh.

Theo đó, đối với nuôi cá lồng, hỗ trợ 1 lần về giống với 600.000 đồng/lồng; riêng nuôi cá đặc sản được hỗ trợ 1,6 triệu đồng/lồng. Đối với nuôi cá eo, ngách được hỗ trợ 1 lần về giống theo diện tích mặt nước (với những diện tích nuôi từ 3 ha trở lên) mức tối đa là 7 triệu đồng/ha và đối với eo, ngách tối đa là 70 triệu đồng/eo, ngách có diện tích lớn.

Nhờ dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Tuyên Quang và chính sách chính sách hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nghề cá trên hồ thủy điện. Đến nay, trên toàn vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã thu hút được 4 doanh nghiệp lớn cùng nhiều hợp tác xã, hộ nông dân tham gia nuôi cá lồng với trên 500 lồng cá.

Theo lời anh Hoàng Long Thương, chủ trang trại nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang thì năm trước, nhận thấy lòng hồ thủy điện rộng, là vùng sinh thái phù hợp cho nuôi cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá chiên, cá nheo, cá bỗng, trắm cỏ, cá lăng, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư 10 lồng cá để nuôi nhiều loại cá khác nhau.

Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, một số loài cá phát triển rất nhanh, không chỉ tăng thêm thu nhập, mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ngoài nuôi cá lồng, các hộ dân, tổ hợp tác đã tận dụng các eo, ngách hồ thủy điện để nuôi cá và mạng lại hiệu quả cao như mô hình nuôi cá eo, ngách của gia đình anh Phùng Xuân Sơn, thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang là một điển hình.

Theo anh Sơn, do nước hồ sạch, phù du nhiều, sẵn cỏ nên nuôi cá eo, ngách không tốn nhiều thức ăn và công lao động, mỗi năm cũng cho thu nhập 70-80 triệu đồng.

T.H.