Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hỗ trợ phải trúng và thực chất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hỗ trợ phải trúng và thực chất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch đề xuất Chính phủ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về vấn đề này.

Ông Trần Văn Lâm.
Ông Trần Văn Lâm.

Ông Lâm cho rằng, cần xem các doanh nghiệp đề xuất muốn hỗ trợ gì? Thấy cái gì thiết thực thì chúng ta ban hành chính sách hỗ trợ để đảm bảo an sinh xã hội. Hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, trúng nội dung doanh nghiệp và người dân đang cần. Vì thế cần hỗ trợ đúng đối tượng khó khăn thay vì dàn trải như trước đây.

PV:Thưa ông, nhiều doanh nghiệp đã kêu gọi sự hỗ trợ. Theo ông gói hỗ trợ lần này cần khác các lần trước như thế nào?

Ông Trần Văn Lâm: Ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, có một số đối tượng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Theo tôi việc hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động để đảm bảo an sinh xã hội, các doanh nghiệp phục sản xuất là việc cần thiết.

Tuy nhiên, cách làm lần này có lẽ cũng cần có sự đổi mới. Ví như không ban hành 1 gói hỗ trợ đồng loạt cho tất cả đối tượng trong phạm vi cả nước như trước đây. Bởi dịch lần này chỉ xảy ra ở một vài nơi, có những ngành, địa bàn bị tác động ảnh hưởng nặng nề do dịch nhưng cũng có những ngành, và địa bàn vẫn duy trì được. Tôi cho rằng trong gói hỗ trợ cần có sự phân loại để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng lĩnh vực cần được hỗ trợ.

Đã có một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như giãn, hoãn, miễn thuế song một số doanh nghiệp lại không mặn mà. Ông nghĩ sao về việc này?

-Trong hỗ trợ, theo tôi chúng ta cần tính toán xem họ cần gì. Vừa qua có ban hành chính sách hỗ trợ như giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Do bị ảnh hưởng của dịch, doanh nghiệp “chết”, phá sản, làm ăn thua lỗ vậy làm gì phát sinh thuế mà hỗ trợ giảm thuế? Chính sách đưa ra rất “kêu” nhưng nhiều khi lại không thực tế. Còn những doanh nghiệp phát sinh thuế thì có nghĩa doanh nghiệp đó vẫn làm ăn có lãi và vẫn đang hoạt động, doanh nghiệp “chết” lấy đâu ra thuế? Cho nên chính sách hỗ trợ cũng cần thiết thực cho doanh nghiệp.

Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp rất cần chính sách hỗ trợ về tín dụng. Vì các doanh nghiệp dừng hoạt động do dịch nhưng các khoản nợ vẫn phát sinh tiền lãi. Vì vậy nên có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất. Thậm chí là khoanh nợ, coi gói nợ trước là nợ xấu và khoanh nó lại để cho vay gói mới. Làm vậy để giúp họ phục hồi sản xuất. Sau đó họ sẽ trả cả 2 gói. Nghĩa là trong ban hành chính sách hỗ trợ cần xem doanh nghiệp cần gì thì hỗ trợ mới thiết thực.

Là ĐBQH tỉnh Bắc Giang, nơi dịch đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là lây nhiễm trong khu công nghiệp. Theo ông có nên rà soát xem những khu công nghiệp nào bị ảnh hưởng để hỗ trợ cho công nhân trong khu công nghiệp?

-Hiện Bắc Giang vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch và là “tâm” của đợt dịch lần thứ 4. Cho nên đời sống của một bộ phận công nhân có khó khăn. Tuy nhiên, Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ lớn của cả nước. Hiện dịch đã được khoanh vùng không lan rộng ra ngoài, chỉ xảy ra ở khu vực đã được phong tỏa và đang từng bước thu hẹp. Theo tôi sự hỗ trợ cho công nhân tại các khu công nghiệp bị ảnh hưởng do dịch là cần thiết để người công nhân đảm bảo duy trì cuộc sống. Các chính sách hỗ trợ cũng cần tính toán, nhắm vào đối tượng khó khăn chứ không nên dàn trải. Và việc này có thể do nguồn lực hỗ trợ của địa phương và sự kêu gọi vận động của MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể, không nhất thiết phải dùng đến ngân sách Trung ương.

Không chỉ công nhân khu công nghiệp mà lao động giản đơn tự do cũng bị ảnh hưởng. Ngân sách Trung ương cũng không thể lo hết được, ông có cho rằng có thể giao cho địa phương thực hiện vấn đề này?

-Tôi cho rằng vấn đề này chúng ta có thể giao cho địa phương, vì địa phương nắm rất rõ về các đối tượng cần sự hỗ trợ tại các thôn, xóm, phường xã, tổ dân phố. Vừa qua Tổ covid cộng đồng có thể nắm từng người, từng đối tượng đi đâu về đâu.

Cho nên tại cơ sở có thể biết được từng gia đình khó khăn ra sao. Mỗi địa phương có thể thực hiện hỗ trợ từ nguồn kêu gọi vận động của MTTQ Việt Nam tại địa phương đó. Khi địa phương không lo đủ mới đề nghị Trung ương giúp đỡ. Nếu cái gì cũng Trung ương thì địa phương sẽ mất đi tính chủ động.

Vừa qua Chính phủ đã cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19. Trong 5 tháng qua kinh tế nước ta vẫn có sự tăng trưởng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm có thể vẫn giữ được đà nhưng nhu cầu chi rất lớn, nhất là chi cho công tác phòng chống dịch và chi cho mua vaccine để tiêm phòng cho nhân dân.

Chưa kể vẫn phải triển khai các dự án đầu tư công để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, sản xuất không bị đứt gãy, và có sơ sở để phục hồi phát triển kinh tế sau dịch. Khi ngân sách Trung ương khó khăn, tiết kiệm chi thì việc địa phương “chung tay” là rất cần thiết vào lúc này.

Trân trọng cảm ơn ông!

H.Vũ (thực hiện)