Hoà Bình: Khuyến cáo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

THÀNH DÂN - HOÀNG SA 06/08/2023 11:15

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hoà Bình vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Công điện ngày 5/8 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hoà Bình nêu rõ: Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to; tính từ ngày 1/8 đến ngày 5/8/2023 lượng mưa đo được tại Trạm đo mưa tự động dao động từ 65,2 đến 154,4 mm, lượng mưa lớn nhất là 154,4 mm (tại trạm đo mưa Đồng Bảng, huyện Mai Châu).

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở một số điểm trên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, cụ thể ngày 4/8, tại Km 128+740 tuyến đường Quốc lộ 6 đi qua địa phận huyện Mai Châu đã bị sạt lở đất đá phía taluy dương gây ách tắc giao thông và hư hỏng 1 xe ô tô, không có thiệt hại về người.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8/8/2023, khu vực miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100 - 220 mm, có nơi trên 300 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Vụ sạt lở đất đá tại đèo Thung Khe, huyện Mai Châu ngày 4/8 khiến 1 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Do đó, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hoà Bình đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, các bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, thiên tai; từ đó thông tin hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương và nhân dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Tập trung rà soát, có phương án đảm bảo an toàn các khu vực trọng điểm về thiên tai tại địa phương, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng. Huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp; khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở.

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; các khu vực ngầm tràn kết hợp giao thông thực hiện chăng dây, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác, không để người và phương tiện đi qua khi có mưa lũ lớn xảy ra (nhất là các khu vực đang có nguy cơ cao về sạt lở đất đá như Quốc lộ 6 (km 128+740) đoạn qua đèo Thung Khe, huyện Mai Châu).

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình, các chủ hồ thuỷ điện kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp tại địa phương.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hoà Bình về tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cập nhật đến 15h ngày 5/8/2023 không có thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu, thuỷ sản và các tài sản khác. Tuy nhiên có một số công trình đường giao thông bị ảnh hưởng, sạt lở.

Cụ thể, tại huyện Mai Châu: Vào khoảng 8h40 ngày 4/8/2023 tại km 128+740 Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu xảy ra sạt lở đá ta luy dương xuống đường, vào xe ô tô bán tải BKS 26A- 05281 trên xe ô tô có 4 người (không thiệt hại gì), khối lượng đá lăn sạt lở khoảng 100m3, gây ách tắc giao thông. Tuyến đường sạt lở đã thông xe, các phương tiện qua lại hoạt động bình thường.

Tại tuyến đường Quốc lộ 6 tại Km 146, xảy ra sạt lở đất từ tà luy dương xuống đường, khối lượng đất khoảng 4-5m3, không gây thiệt hại; tại huyện Kim Bôi: Vào hồi 10h ngày 5/8/2023 tại Ngầm Chám, km25+700 (xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi) đường TSA (Khăm - Chỉ), do mưa lớn nước dồn về nhanh gây ngập sâu từ 1,5-2m, lượng nước chảy siết đã làm xói lở, trôi toàn bộ phần cống của đường tránh thi công của Công trình: Sửa chữa Ngầm Chám Km25+700 đường TSA (K-C), đến thời điểm báo cáo người và phương tiện vẫn chưa lưu thông được qua vị trí ngầm nói trên.

Tại xã Đú Sáng (huyện Kim Bôi): Trên tuyến đường tỉnh 448, khoảng 13h ngày 5/8/2023, tại Ngầm Sáng 2 (Km5+610), nước ngập sâu từ 0,4 - 0,6 m, hiện tại đang cấm không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm.

Tại TP Hòa Bình: Ngầm Triện (km10+900), tại xã Độc Lập lúc 13h ngày 5/8/2023 nước ngập tràn ngầm 0,3 m, đến thời điểm báo cáo các phương tiện đã lưu thông, đi lại bình thường. Tại ngầm Bãi Nai (Km0+150), thuộc đường tỉnh 446, nước tràn ngầm 0,15m (lúc 12h ngày 5/8/2023), đến thời điểm báo cáo các phương tiện đã lưu thông, đi lại bình thường.

Tại tuyến đường DH65 tại Km5+500 từ xã Pà Cò đi xã Hang Kia (huyện mai Châu), sạt lở từ tà luy dương xuống nền đường, gây nứt, vỡ mặt đường bê tông dài khoảng 50m, khối lượng đá trên nền đường khoảng 11m³, đến 9h sáng, khối lượng đá sạt lở đã được khắc phục và thông xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoà Bình: Khuyến cáo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO