Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Hòa Bình: Mưa a xít, nhà vườn lao đao

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Hòa Bình: Mưa a xít, nhà vườn lao đao

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Những trận mưa a xít bất thường trong thời gian qua làm nhiều nhà vườn ở Hòa Bình ngậm ngùi với một mùa thu hoạch kém. Theo ước tính, cam, bưởi – những cây trồng chủ lực trên đất này sẽ mất đi đến 2/3 sản lượng thu so với năm ngoái.

Hòa Bình: Mưa a xít, nhà vườn lao đao

Để cứu vãn cây đỡ rụng quả, người trồng vườn ở Hòa Bình
lại phải thêm tiền gồng mình đầu tư chăm sóc cây

Tưởng chừng giải cơn khát vườn cây có múi, đặc biệt là hai loại như cam, bưởi của Hòa Bình, tuy nhiên, vì lượng a xít trong nước mưa qúa cao nên đã cuốn đi bao hi vọng của người làm vườn nơi đây.

Đưa tôi đi xem hết một lượt vườn ông Nguyễn Văn Hùng ở xóm Tân Hương xã Thanh Hối, Tân Lạc ngậm ngùi: Đầu năm bưởi ra hoa nhiều nên gia đình tôi hi vọng có một mùa bội thu. Nào ngờ sau trận mưa đầu mùa bưởi đã rụng khá nhiều quả. So với năm ngoái thì năm nay số lượng bưởi quả trong vườn đã rụng đi quá nửa. Được biết vườn bưởi gia đình nhà ông Hùng có 145 cây đang cho thu hoạch. Vụ bưởi năm ngoái ông bán được gần 700 triệu đồng. Với lượng quả như năm nay nếu không có biến động gì khác thì may ra lãi được chút ít.

Cùng chung cảnh ngộ với ông Hùng, nhiều hộ trồng cam ở Cao Phong cũng thất vọng với vụ năm nay. Anh Nguyễn Thanh Bình ở khu 2 thị trấn Cao Phong cho biết: Nhiều vườn cam ở Cao Phong quả rụng quá nửa, có vườn rụng gần hết. Sau khi mưa, nhiều người vào vườn thấy cam rụng nhiều quá phải bật khóc. Hầu như không ai phòng được thời tiết khắc nghiệt như vậy.

“Tôi có vườn cam lòng vàng và cam canh hơn 3.000m2. Năm ngoái cây bắt đầu vào thời kỳ kinh doanh, thu được 4,5 tấn. Năm nay là năm cây sung sung sức nhất, nhưng sau khi có trận mưa đầu mùa thì quả non rụng quá nhiều và ước chừng năm nay chỉ được chừng 1,5 tấn”, ông Bình bùi ngùi cho biết.

Khác với những gia đình khác năm nay vườn bưởi nhà ông Nguyễn Văn Thái ở xã Tử Nê, Tân Lạc bắt đầu vào thời kỳ thu hoạch. Ông có may mắn hơn mọi người vì vườn cam của mình không rụng quả nhiều lắm. Ông Thái cho biết, sở dĩ ông gặp may mắn là do trước khi có mưa đã kịp thời phun thuốc chống sương muối và mưa a xít. Ông bảo, nếu không kịp phun và gặp may mắn như vậy thì năm nay nguồn thu theo tính toán gia đình ông khó đạt được.

Ông Dương Tất Tính, ở xóm Tân Hương, Thanh Hối cho biết: Nhiều nhà vườn ở đây xót xa khi nhìn thấy cây rụng quả nhiều hơn mức bình thường. Gặp mưa a xít, cam và bưởi rụng từ khi bằng ngón chân cái trở đi đến giờ vẫn còn rụng. Để cứu vãn nhiều nhà đã tìm và áp dụng rất nhiều kĩ thuật để chăm sóc. Nhưng vì áp dụng muộn nên rất khó cứu vãn.

Bùi ngùi, anh Hà Văn Lâm ở Cao Phong cho biết: Ít năm nào người làm vườn ở khu vực này lại dính mưa a xít dữ dội như năm nay. Nhà may mắn thì dụng mất 1/3 lượng quả, rất nhiều nhà cam, bưởi giờ đây chỉ còn lại một góc. Nhiều gia đình không đất, không vốn, phải vay tiền đầu tư vườn chắc năm nay sẽ gánh một khoản lỗ lớn.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc: Vào những trận mưa đầu mùa thường rất có hại cho cây trồng vì sau nhiều ngày nắng hanh tích tụ nước bẩn, độc trong không khí nên có nhiều độc tố. Do vậy, sau trận mưa đầu mùa với những cây sức đề kháng kém thì cháy lá, cây ăn quả đúng dịp nở hoa hay đang ra quả non thì bị rụng. Vừa qua, không chỉ có cam, bưởi mà nhiều diện tích mía cũng bị cháy lá do a xit, nhiều diện tích nhãn cũng bị rụng quả. Do vậy, để phòng tránh cho cây trồng cần có biện pháp giảm thiệt hại như tưới lại bằng nước, dùng thuốc phòng tránh sớm trước khi có mưa đầu mùa.

Phương Nguyên