Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hoa đỗ quyên khoe sắc trên núi Bạch Mã

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoa đỗ quyên khoe sắc trên núi Bạch Mã

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi mùa xuân bắt đầu gõ cửa cũng chính là lúc nhiều loài hoa ở Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, sở hữu địa hình đa dạng với núi trung bình, núi thấp và vùng chuyển tiếp từ chân núi lên đai cao hơn 1.712m. Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nơi đây là khu rừng giàu đa dạng sinh học, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và duy trì cân bằng sinh thái, môi trường. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, sở hữu địa hình đa dạng với núi trung bình, núi thấp và vùng chuyển tiếp từ chân núi lên đai cao hơn 1.712m. Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nơi đây là khu rừng giàu đa dạng sinh học, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và duy trì cân bằng sinh thái, môi trường. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Khi mùa xuân đến, cũng là lúc Bạch Mã khoác lên mình chiếc áo mới, nhiều loài hoa cùng nhau khoe sắc, đâm chồi nảy lộc tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Khi mùa xuân đến, cũng là lúc Bạch Mã khoác lên mình chiếc áo mới, nhiều loài hoa cùng nhau khoe sắc, đâm chồi nảy lộc tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Trong đó, nổi bật nhất là các loài đỗ quyên hoa chuông và hoa đỏ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Trong đó, nổi bật nhất là các loài đỗ quyên hoa chuông và hoa đỏ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Đỗ quyên hoa chuông có chiểu cao tới 5m, cành non không lông, lá cũng mọc chụm ở đầu cành. Hoa mọc ở đầu cành với màu trắng hoặc đỏ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng rất đẹp. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Đỗ quyên hoa chuông có chiểu cao tới 5m, cành non không lông, lá cũng mọc chụm ở đầu cành. Hoa mọc ở đầu cành với màu trắng hoặc đỏ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng rất đẹp. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Đỗ quyên hoa đỏ là cây nhỏ cao khoảng 2,5m, lá mọc chụm ở đầu cành, lá non có lông dài. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Đỗ quyên hoa đỏ là cây nhỏ cao khoảng 2,5m, lá mọc chụm ở đầu cành, lá non có lông dài. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Hoa đỗ quyên khoe sắc trên núi Bạch Mã
Những bông hoa khoe sắc giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ tạo nên khung cảnh khiến người xem mê mẫn. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Những bông hoa khoe sắc giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ tạo nên khung cảnh khiến người xem mê mẫn. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Ngoài hoa đỗ quyên, Bạch Mã mùa này là thời điểm nhiều loài cây thay áo mới. Cây Hồng Lộc với những lá non màu đỏ góp phần tô điểm cho bức tranh mùa xuân nơi đây. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Ngoài hoa đỗ quyên, Bạch Mã mùa này là thời điểm nhiều loài cây thay áo mới. Cây Hồng Lộc với những lá non màu đỏ góp phần tô điểm cho bức tranh mùa xuân nơi đây. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Cây Thích Bắc Bộ cũng góp thêm gam màu đa sắc cho bức tranh mùa xuân ở Bạch Mã. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Cây Thích Bắc Bộ cũng góp thêm gam màu đa sắc cho bức tranh mùa xuân ở Bạch Mã. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Sự hòa quyện, đan xen của nhiều loài hoa tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Sự hòa quyện, đan xen của nhiều loài hoa tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Ảnh: VQG Bạch Mã.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, thời gian qua, qua việc thực hiện nghiên cứu thực địa, phát hiện và công bố 14 loài mới, cập nhật danh mục Vườn với hơn 73 loài chưa có trong danh mục trước đó (50 loài thực vật, 23 loài động vật). Ảnh: VQG Bạch Mã.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, thời gian qua, qua việc thực hiện nghiên cứu thực địa, phát hiện và công bố 14 loài mới, cập nhật danh mục Vườn với hơn 73 loài chưa có trong danh mục trước đó (50 loài thực vật, 23 loài động vật). Ảnh: VQG Bạch Mã.