Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục hầu toà do liên quan vụ 'kẹo Kera'
Sáng 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kẹo rau củ Kera liên quan tới nhiều người nổi tiếng, như Hoa hậu hoà bình quốc tế (2021) Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog (Phạm Quang Linh), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và nhiều đồng phạm.
Các bị cáo này bị truy tố, xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”. Ngoài ra, 2 bị cáo khác cũng được triệu tập, gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT công ty). Toà cũng triệu tập cá nhân và pháp nhân đến tham dự phiên tòa, với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ghi nhận của phóng viên, an ninh phiên tòa được thắt chặt trong ngày xét xử đầu tiên vụ án. Cả 5 bị cáo đều được dẫn giải tới phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên vào sáng 19/11. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa, đồng thời vụ án có khoảng 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên có 2 luật sư bào chữa. Trong khi đó, bị cáo Phạm Quang Linh có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng có 2 luật sư bào chữa.
Theo nội dung cáo trạng, công ty CP Tập đoàn

Sau khi thành lập, công ty này chọn phát triển sản phẩm "kẹo rau củ SuperGreens Gummies" (còn gọi là "kẹo Kera") và hợp tác sản xuất với công ty CP Asia Life tại Đắk Lắk.
Dù vậy, quá trình bán sản phẩm trên các nền tảng xã hội, nhóm bị cáo kể trên đã có hành vi “thổi phồng” chức năng, tác dụng của "kẹo Kera", khiến người mua lầm tưởng, và gây ảnh hưởng đến xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, nhóm bị cáo đã bán "kẹo Kera" cho hơn 56.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định "kẹo Kera" chỉ chứa khoảng 1,01 gam chất xơ trong 100 gam sản phẩm, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Thậm chí, các sản phẩm "kẹo Kera" còn được xác định chứa hàm lượng sorbitol cao. Đây là một chất có tác dụng nhuận tràng và có thể gây tiêu chảy hoặc đau bụng.
Các bị cáo tại công ty