Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hoàng cung Huế dựng nêu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoàng cung Huế dựng nêu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đại Nội Huế đã diễn ra Lễ Thướng Tiêu, hay còn gọi là lễ dựng cây nêu ngày Tết. Hoạt động có sự tham dự của đông đảo du khách.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong đời sống cung đình Huế, trước thềm Tết Nguyên đán, triều Nguyễn thường tổ chức Lễ Thướng Tiêu như một dấu mốc báo hiệu Tết đã đến. Lễ Thướng Tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.

Lễ Thướng Tiêu đón Tết trong Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện nhằm tạo không khí vui tươi ngày Tết. Ảnh: L.C.
Lễ Thướng Tiêu đón Tết trong Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện nhằm tạo không khí vui tươi ngày Tết. Ảnh: L.C.

Mở đầu nghi lễ là nghi thức rước nêu. Đoàn rước xuất phát từ cửa Hiển Nhơn, tiến vào Hoàng Thành, đi thẳng đến cửa chính Thế Miếu và dừng tại khu vực sân Hiển Lâm Các, nơi được chọn để dựng nêu. Tại đây, nghi thức dựng nêu được tiến hành theo quy định với hương án và lễ phẩm được bày trí trang trọng với sự phục vụ của Đội Đại nhạc và các bồi tự.

Sau lễ dựng nêu tại Thế Miếu, nghi lễ này cũng được tổ chức tại nhiều điểm di tích khác trong Quần thể Di tích Cố đô Huế với quy mô giản lược hơn, diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến 30 Tết.

Từ năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng lễ dựng nêu trong Hoàng cung theo một hình thức mới, trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống. Nghi lễ được xây dựng thành một kịch bản mang tính nghi thức, tổ chức vào sáng 23 tháng Chạp hằng năm, nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa và không khí vui tươi chào đón Tết Nguyên đán.

Nguyễn Quốc