Văn hóa

Hoạt hình Việt Nam khẳng định thương hiệu, đến gần với khán giả

Hoàng Vân 11/01/2024 13:31

Theo thống kê, năm 2023, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã bàn giao 15 kịch bản cho các đoàn làm phim.

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức họp mặt báo chí, để thông tin về công tác sản xuất trong năm 2023.

Nổi bật dòng phim đề tài lịch sử

415510781_825389822847454_4528852720457001158_n(1).jpg
"Tiếng cồng núi nưa"- phim 2D gây chú ý trong năm 2023.

Thống kê tại họp báo, năm 2023, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã bàn giao 15 kịch bản cho các đoàn làm phim, với tổng thời lượng là 210 phút phim vào sản xuất trong kế hoạch phim năm 2023 và gối năm 2023- 2024. Đến ngày 30 tháng 11/2023, Hãng đã hoàn thành kế hoạch phim Nhà nước đặt hàng năm 2023 với chất lượng tốt, bao gồm: 11 bộ phim, trong đó có 3 phim 30 phút, đạt thời lượng 170 phút phim, tương đương với 17 chỉ tiêu phim.

Các phim hoàn thành đã trình Hội đồng duyệt phim ngắn Quốc gia và đã được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim.

Điểm nổi bật của chùm phim hoàn thành năm 2023 là việc đã sản xuất 3 bộ phim hoạt hình lịch sử lớn với thời lượng 30 phút bao gồm: Đinh Tiên Hoàng Đế - phim "Cắt giấy vi tính", "Tiếng cồng núi nưa"- phim 2D; "Anh hùng núi Tản"- phim 3D.

Để hoàn thành tiến độ sản xuất, Ban điều hành cho biết, các đoàn làm phim trong năm 2023 đã lên kế hoạch tổ chức theo lịch trình nhịp nhàng, ăn khớp để các phim có đủ thời gian sản xuất.

Ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện sản xuất những phim Nhà nước đặt hàng, năm qua Hãng phim Hoạt hình cũng phát huy hết khả năng, cơ sở vật chất sẵn có để phát triển kinh doanh dịch vụ như sản xuất các sản phẩm liên quan hoạt hình; tiếp tục kết hợp với các đối tác phát hành phim hoạt hình, duy trì phủ sóng trên các hạ tầng viễn thông.

Cải tiến chất lượng lẫn nội dung

z5060904610945_0101ddacc419a50d8f1559afeb0f5814(1).jpg
Phim hoạt hình Việt Nam được đánh giá cải thiện về số lượng lẫn chất lượng.

Thông qua chùm phim của 2023, có thể thấy rõ phim hoạt hình Việt Nam đang cải thiện về chất lượng. Nội dung phong phú, hấp dẫn, gần gũi với đời sống trẻ nhỏ; Hình thức phim được nâng cao, thể hiện qua hình ảnh đẹp, màu sắc tươi tắn, diễn xuất mềm mại, âm thanh sống động.

Đánh giá Về khâu kịch bản, hội đồng chuyên môn nhấn mạnh, năm 2023, Hãng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu sản xuất phim năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch phim đặt hàng năm 2025.

Năm qua, Hãng cũng đã kết hợp với trung tâm sáng tác và Hội Điện ảnh tổ chức thành công Trại sáng tác tác kịch bản Đà Lạt với 15 kịch bản và thu được kết quả đáng khích lệ. Nhìn chung, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, năm qua khâu kịch bản đã đáp ứng được yêu cầu về thời gian, thời lượng, phục vụ sản xuất. Trong thời gian tới, Hãng tiếp tục mở rộng đội ngũ cộng tác viên về cả chiều rộng và đào tạo chiều sâu để có nguồn kịch bản chất lượng, phục vụ cho công tác sản xuất.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, Hãng phim Hoạt hình giành nhiều giải thưởng cao: Bông sen Vàng cho phim “Giấc mơ của con” - Đạo diễn NSƯT Phạm Hồng Sơn; Bông sen Bạc cho phim “Bà của Đỗ Đỏ” - Đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh; Giải thưởng Ban giám khảo cho phim “Cây ổi thiên đường” - Đạo diễn NSND Phạm Ngọc Tuấn và phim “Nữ tướng Mê Linh” Đạo diễn NSƯT Phùng Văn Hà; Giải Hoạ sĩ xuất sắc nhất cho Họa sĩ Bùi Mạnh Quang, phim “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”; Giải Hoạ sĩ diễn xuất xuất sắc nhất cho nhóm Họa sĩ phim “Đại hành Hoàng để”; Giải Âm nhạc xuất sắc nhất cho nhạc sĩ Lương Ngọc Châu phim “Sương Mù”; Giải Âm thanh xuất sắc nhất cho Nguyễn Duy Long phim “Đại hành Hoàng đế”; Giải Biên kịch xuất sắc nhất cho biên kịch Nguyễn Quang Thiều, phim “Cây ổi thiên đường”.

Bước sang năm 2024, Ban Lãnh đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam khẳng định, sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất phim năm 2024 đúng tiến độ với chất lượng tốt.

"Hãng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty, áp dụng việc ứng dụng công nghệ mới vào dây chuyền sản xuất phim, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, nghệ sỹ để nâng cao chất lượng phim đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả và thị trường", đại diện hãng phim nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoạt hình Việt Nam khẳng định thương hiệu, đến gần với khán giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO