Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Học Bác để trọng dân hơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Học Bác để trọng dân hơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

5 năm kể từ khi Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra đời và đi vào đời sống chính trị của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đã thực sự đem lại những đổi thay trong nhận thức của nhiều người, trong đó đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua là minh chứng rõ nét có được từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   

Học Bác để trọng dân hơn

Đánh giá về những gì đã làm được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, việc đưa nội dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực hơn gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền đoàn thể.

Với Đảng bộ thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Đảng bộ Thủ đô đã lấy việc học và làm theo Bác gắn việc thực hiện việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đó là một cách làm hay, sáng tạo mà Hà Nội và nhiều địa phương, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thực hiện suốt 5 năm qua và đạt những kết quả rất khả quan. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để chỉnh sửa mình. Về phía mỗi đảng viên đã có dịp để soi mình kỹ hơn mà tự răn mình, sửa mình. Vẫn theo bà Hằng, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, chẳng hạn như việc cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu đã đẩy mạnh tự phê bình với phê bình trong quan hệ với nhân dân; đồng thời còn quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội- vì thế đã có nhiều chuyển biến tích cực nhất là trong cán bộ, đảng viên.

Thực ra, 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 nhiều Đảng ủy, Thành ủy không chỉ thay đổi về nhận thức mà còn những cách làm khá sáng tạo. Chuyển biến về chất chính là chỗ này với sự chuyển biến từ cách nghĩ đến cách thực hiện. Tức là làm sao để thực chất hơn nữa và giảm thiểu đến tối đa tính hình thức; quan trọng nhất là không bao giờ coi việc thực hiện Chỉ thị 03 như việc “tráng men” về nhận thức đối với mỗi người.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 theo quan điểm của Bộ Chính trị và nhiều cấp ủy đã trở thành một nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ chủ chốt cấp chiến lược, gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Xây dựng kinh tế và văn hóa chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau, đặc biệt là xây dựng Đảng; Luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên tất cả, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thậm chí, đã có ý kiến cho rằng cần phải kiểm tra đầu vào của các đảng viên. Tuy nhiên trở thành đảng viên mới chỉ là một bước của quá trình phấn đấu; còn bước phấn đấu quan trọng nhất phải là giữ vững nhân cách người cộng sản, gần dân, trọng dân, lắng nghe tiếng nói từ nhân dân để không ngừng hoàn thiện mình, giữ vững khí tiết người đảng viên trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

Cũng có những Đảng bộ đã tăng cường cho cán bộ đi tham quan, học tập tại những địa chỉ cách mạng, như một cách giáo dục truyền thống. Tuy nhiên, nếu chỉ nói chuyện truyền thống một cách đơn thuần e rằng đúng mà chưa đầy đủ và ở khía cạnh nào đó còn mang tính hình thức. Mà sự hình thức không gắn liền với nội dung sẽ khó đem lại hiệu quả thực sự. Trong thực tế có những chi bộ thể hiện sự lúng túng trong tìm tòi chủ đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03. Thực ra, một buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ sinh động hơn nhiều nếu nó được gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thay vì chỉ bàn những chuyện mang tầm vĩ mô. Và, việc học Bác, làm theo Bác có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất như thế. Bác rất gần dân, trọng dân đến mức được nhân dân tin yêu, kính trọng chứ không phải chỉ là những công việc, những lời nói “đao to búa lớn”.

Có lẽ cũng vì lý do này mà Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khi nói tại Hội nghị đã nhắc nhở: “Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế”.

Mới đây, Bộ Chính trị khóa XII cũng đã ban hành Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc ban hành Chỉ thị 05 đã khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các tổ chức đảng tiếp tục thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân. Việc học và làm theo, đương nhiên phải làm sao trở thành công việc tự giác thường xuyên đặc biệt là trong quan điểm của mỗi người công bộc. Đó là cách tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực sự văn minh.

Mai Loan