Với tình trạng cạnh tranh ngày một gắt gao và quyết liệt nhằm thu hút thí sinh, kỳ xét tuyển năm nay, nhiều trường ĐH, CĐ và trung cấp nghề ở khu vực TP Hồ Chí Minh, nhất là trường tư đã tung ra những gói học bổng nhằm “dụ” thí sinh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, các thí sinh cần cân nhắc kỹ càng, thực sự tỉnh táo tránh trường hợp nhận học bổng nhưng lại đóng học phí cao hơn.
Tìm kiếm thông tin trước kỳ tuyển sinh.
“Nhiều thí sinh nghĩ đơn giản được trường cấp học bổng thì không cần đóng gì. Tại nhiều trường, trong quá trình học, sinh viên không đạt yêu cầu nhà trường đưa ra, học bổng sẽ không còn. Ngoài ra, nhiều nơi hứa hẹn cấp học bổng toàn phần nhưng khi nhập học, thí sinh còn phải đóng các khoản khác rất tốn kém” - TS Nguyễn Đức Nghĩa nói. L.Thoa |
Vào trường là có… học bổng
Với việc dành học bổng cho… toàn bộ các sinh viên đậu vào trường, ĐH Nguyễn Tất Thành dành tặng số tiền 1 triệu đồng cho các thí sinh có điểm thi THPT quốc gia dưới 18 điểm. Dành tặng số tiền 2 triệu đồng cho các thí sinh có điểm thi từ 18-20 điểm và 3 triệu đồng cho các thí sinh có điểm thi trên 20 điểm.
Tương tự, ở hình thức xét tuyển bằng học bạ, các thí sinh cũng được dành tặng số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng tùy theo tổng điểm. Ngoài ra, các thí sinh thủ khoa các ngành, khối xét tuyển sẽ được miễn phí 100% học phí năm đầu tiên.
Bên cạnh đó, một số ngành có ít thí sinh đăng ký như ngành công nghệ may, công nghệ sinh học, thời trang sẽ được tặng 3 triệu đồng. Nghĩa là, tất cả các sinh viên nhập học vào trường này đều nhận được tiền. Tuy nhiên, mức học phí của trường này cũng là con số khiến các thí sinh phải cân nhắc, khoảng 22 triệu đồng/năm học.
Tương tự, ĐH FPT dành 200 suất học bổng cho các thí sinh với các mức 140%, 100%, 70% học phí đối với các đối tượng thực sự xuất sắc như các thí sinh được huy chương thi quốc tế, được giải thưởng thi cấp quốc gia, điểm thi 3 môn kỳ thi THPT quốc gia đạt trên 8 điểm…
Mặc dù vậy, các gói học bổng này lại không che lấp được thực tế rằng, học phí ở các nghành học của ĐH FPT rất cao, xấp xỉ 20 triệu đồng/kỳ kéo dài 4 tháng dành cho ngành ngôn ngữ và khoảng 25 triệu đồng học phí dành cho các ngành học khác trong 1 kỳ.
Tổng cộng, nếu không được học bổng, sinh viên học ở đây phải đóng học phí khoảng 200 triệu cho 9 kỳ học.
Đặc biệt, trường ĐH Hoa Sen còn thông báo về số tiền lên đến vài tỷ đồng để dành cho các thí sinh vào nhập học. Theo đó, trường này chia thành các gói học bổng tài năng, học bổng vượt khó và học bổng khuyến học. Mức học bổng cao nhất lên đến gần 200 triệu đồng/suất.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, mức học phí của trường này cũng ở mức cao ngất ngưởng, khoảng từ 43-45 triệu đồng/năm học. Riêng hệ đào tạo có học tiếng Anh, mức học phí còn lên đến trên 50 triệu đồng/năm. Cá biệt, như ngành thời trang, học phí còn xấp xỉ 60 triệu đồng/năm.
Nhiều trường tung ra các gói học bổng bằng tiền để chiêu sinh.
Thận trọng với… “gói học bổng”
Ngoài các gói học bổng thường thấy là tiền mặt, học phí, chỗ ăn ở thì hiện nay, nhiều trường còn tung ra các gói học bổng là tặng hiện vật như máy tính xách tay laptop, điện thoại hay thậm chí bao đầu ra việc làm… để thu hút thí sinh. Tuy nhiên, khi các thí sinh, nhất là thí sinh tỉnh ngoại thành xa xôi cần xem xét cẩn trọng các gói học bổng và học phí của trường mình dự định học.
Tránh trường hợp nhận học bổng xong nhưng do điều kiện tài chính không kham nổi học phí hàng năm mà phải dang dở con đường học hành giữa chừng.
Theo một chuyên gia giáo dục, hầu hết các gói học bổng của các trường tư hiện nay đều nhắm vào các đối tượng là thí sinh năm đầu. Các sinh viên khóa sau, điều kiện học bổng sẽ khó khăn hơn gấp bội, nếu không muốn nói là hiếm khi đạt được.
Ngoài ra, theo quy định thì các trường tự chủ tài chính sẽ tự ra các quy định về các gói học bổng dành cho sinh viên của mình khiến nhiều đơn vị đã đưa ra các gói học bổng gây sốc, tạo sự chú ý với sinh viên để chiêu sinh. Thậm chí, nhiều nơi học bổng còn bị coi là cái “bẫy” khiến thí sinh vì không cân nhắc kỹ đã nộp hồ sơ mà không biết các quy định ngặt nghèo, cùng mức học phí khủng đang chờ mình ở các năm học sau.
Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa- Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, việc các trường tư ồ ạt tung ra chiêu thức hỗ trợ học bổng để thu hút thí sinh sẽ khiến nhiều thí sinh bất ngờ.
Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc kỹ các gói học bổng, so sánh giữa số tiền học bổng và tiền học phí mà mình sẽ phải bỏ ra để có chọn lựa. Thậm chí ngay cả các điều kiện học bổng cũng cần xem xét tỉ mỉ vì gói học bổng năm dầu thường rất khác các năm tiếp theo.
Đặc biệt, ông Nghĩa nhấn mạnh rằng, mô hình các trường tư dù đào tạo khá tốt nhưng học phí vẫn luôn ở mức rất cao, là rào cản khiến nhiều sinh viên e ngại. Quan trọng nhất, ngoài việc chọn được ngành yêu thích thì mức học phí thấp sẽ giúp ích nhiều cho thí sinh, nhất là thí sinh vùng sâu vùng xa chứ không phải là các gói học bổng.
Lãnh đạo của một trường ĐH khá nổi tiếng đưa ra lời tư vấn với các thí sinh: Không nên chọn trường bằng học bổng do tại nhiều trường, mức học bổng không thấm vào đâu so với học phí. Theo chuyên gia này phân tích: Điều kiện kinh tế là yếu tố rất quan trọng khi chọn trường. Nếu điều kiện kinh tế khó khăn, hãy ưu tiên tìm kiếm trường công lập phù hợp. Đừng lao theo học bổng mà “mắc bẫy” học phí!
Nếu có điều kiện, thí sinh nên tham khảo ý kiến những người đi trước, sau đó đến tận trường tham quan về cơ sở vật chất, ký túc xá, điều kiện học tập của trường mình theo đuổi. Có như vậy mới nhận định được học bổng của trường ĐH đó có giá trị lớn không hay chỉ quảng bá trên mức có thật.
Đồng quan điểm này, ThS Hoàng Đức Bình (Trường ĐH Hoa Sen) khuyên thí sinh trong khi không chắc là mình có được cấp học bổng không, hãy đăng ký thêm một trường khác với mức học phí thấp và mức độ cạnh tranh trong xét tuyển tương đương.
X.Long