Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm: Nhận diện những khó khăn, vướng mắc để cùng vượt qua
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm không chỉ đánh giá kết quả công tác tư pháp mà quan trọng hơn là cùng nhau trao đổi, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 2/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại điểm cầu 34 địa phương, trong đó 18 địa phương do lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời cũng là năm tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương lớn của Đảng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Những yêu cầu đó đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp trách nhiệm ngày càng lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển đất nước…
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng trước yêu cầu phát triển mới, Bộ, ngành Tư pháp phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc phục bất cập, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nặng nề được giao. Chất lượng thể chế cần tiếp tục được nâng lên; việc tổ chức thi hành pháp luật phải thực chất, hiệu quả hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn liên quan đến các nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Bộ, ngành Tư pháp cần được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Vì vậy, Hội nghị không chỉ nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, mà quan trọng hơn là cùng nhau trao đổi, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về những nhiệm vụ lớn, những vấn đề đang được quan tâm của Bộ, ngành Tư pháp hiện nay, như: kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật; triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; triển khai, thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; kết quả sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực tư pháp; công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác của toàn ngành trong thời gian tới.
Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ lắng nghe, ghi chép các ý kiến phát biểu tham luận, nhất là nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong công tác tư pháp địa phương, cũng như trong triển khai các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành Tư pháp. Đối với các vấn đề có nhiều ý kiến, trong phần sau của Hội nghị, một số thủ trưởng đơn vị sẽ phát biểu để cùng làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực mà mình phụ trách, giải đáp các vướng mắc trực tiếp tại Hội nghị.