Văn hóa

Hơn 100 nghệ nhân đờn và tài tử ca tranh tài

Nguyên Du 14/12/2023 15:35

Chiều 14/12, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau lần thứ 17 mở rộng.

z4973677460398_bf7e1b8c15bd902a61a5035cc73ea42f.jpg
Phần thi của đội đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu.

Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử: Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

z4973643481705_f5daf96b92d5032c37d306f1134fa458.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy tặng hoa cho Ban giám khảo Liên hoan.

Liên hoan năm nay diễn ra trong 2 ngày, có tổng số 36 tiết mục với trên 100 nghệ nhân đờn và tài tử ca thi diễn đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

z4973638686018_e9613295ad1eebf2ae251f4b16997f3a.jpg
Bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức liên hoan phát biểu tại Lễ khai mạc liên hoan.

Phát biểu tại Lễ khai mạc liên, bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh: Duy trì liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh tổ chức luân phiên hàng năm là dịp để mỗi chúng ta thêm tự hào về những bậc tiền bối ở vùng đất của 21 tỉnh, thành phía Nam đã có công sáng tạo và truyền bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 100 nghệ nhân đờn và tài tử ca tranh tài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO