Hơn 11.000 hồ sơ gửi trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Theo Bộ Tư pháp, sau 11 ngày triển khai (tính từ 1/3 đến 12/3/2026), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ trên phạm vi toàn quốc đã tiếp nhận 11.129 hồ sơ đối với 37 thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt tới 98%.
Ngày 13/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban chỉ đạo 57 của Bộ).
Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Cục Công nghệ thông tin cho biết, công tác chuyển đổi số của Bộ Tư pháp thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả định lượng rõ nét. Nổi bật nhất là việc chính thức đưa vào vận hành thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ trên phạm vi toàn quốc đối với 37 thủ tục hành chính. Chỉ sau 11 ngày triển khai (tính từ 1/3 đến 11/3/2026), hệ thống đã tiếp nhận 11.129 hồ sơ, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt tới 98%.
Cùng với đó, Cổng Pháp luật quốc gia cũng đang phát huy hiệu quả lan tỏa với hơn 324.000 lượt truy cập. Đặc biệt, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI Pháp luật) đã hỗ trợ giải đáp trực tuyến hơn 61.000 câu hỏi pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đang tiếp tục được nâng cấp.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng chậm trễ trong việc kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu các đơn vị không được đùn đẩy trách nhiệm hay thụ động chờ đợi. Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp làm việc, chủ động phối hợp với các đầu mối liên quan để giải quyết dứt điểm khâu kết nối kỹ thuật.
Liên quan đến việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh quan điểm không chạy theo thành tích hay hình thức, yêu cầu cán bộ quản lý phải trực tiếp trải nghiệm thao tác trên cổng dịch vụ công với tư cách là người dân. Chuyển đổi số của ngành Tư pháp phải đi vào thực chất, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cuối cùng.