Hơn 5 km bờ sông ở Quảng Trị bị sạt lở
Thống kê đến 16h ngày 4/11 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn, ngập lụt khiến 5,4km bờ sông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở.
Theo báo cáo nhanh lúc 16h ngày 4/11 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 6 giờ qua trên địa bàn tỉnh không có mưa. Trong 12 giờ qua, lũ trên các sông đang xuống nhưng còn ở mức báo động (BĐ)1 đến dưới BĐ2, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức trên BĐ3.
Toàn tỉnh đã có 7 người tử vong, 3 người đang mất tích và 4 người bị thương trong đợt mưa to, ngập lụt lần này.
Mưa to, ngập lụt cũng đã gây thiệt hại đối với 3,5km kênh mương, 5,4km bờ sông. Trong đó, bờ sông Vĩnh Định thuộc tuyến đường Xuân - Quy - Vĩnh đoạn qua thôn Lam Thủy, Kinh Duy (xã Vĩnh Định) đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa. Tại khu vực trước tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang Lê Thị Tuyết tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu vào sát mép đường nhựa.
Kè sông Nhùng đoạn Mang Mè xóm 8, thôn Thượng Xá (xã Hải Lăng) sụt lún làm sập mặt đường, ảnh hưởng đến kênh mương nước bê tông xi măng, có nguy cơ tiếp tục sạt lở kéo dài thêm; kênh chính thôn Thượng Nguyên bị sạt lở cuốn trôi, các vị trí tiếp giáp chân kè, đỉnh kè có nguy cơ tiếp tục sạt lở kéo dài toàn tuyến nếu không khắc phục kịp thời.
Tại xã Hướng Hiệp, do ảnh hưởng của bão số 10, số 12 và mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở đất dọc bờ sông Đakrông (đoạn qua thôn Phú Thành), ảnh hưởng đến đất canh tác và khu dân cư của khoảng 40 hộ dân; khe Ruôi (đoạn qua khóm Làng Cát) sạt lở khoảng 7.000 m2 đất trồng cây hằng năm và nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân.
Bờ sông tại thôn Xuân Canh (xã Đồng Lê) cũng bị sạt lở dài 200 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 4m, khu vực sạt lở có 6 hộ dân.
Ngoài ra, mưa lớn, ngập lụt còn gây ra nhiều thiệt hại khác, về: trồng trọt, chăn nuôi… các thiệt hại đang được tiếp tục rà soát, thống kê.

