Hơn 6 năm hoạt động cũng là thời gian mà Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc xả chất thải, nước thải không đảm bảo ra môi trường. Đáng bàn hơn, trong thời gian dài như vậy cũng không có cơ quan nào giám sát, xử phạt đơn vị này.
Khu xử lý chất thải y tế, nước thải y tế
của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng rất sơ sài, bốc mùi hóa chất nồng nặc.
Năm 2009, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc thành lập và bước vào hoạt động với 300 giường bệnh. Mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị. Do lượng bệnh nhân rất lớn, đồng nghĩa với việc bệnh viện này thải ra môi trường lượng chất thải, nước thải vô cùng lớn.
Tuy nhiên, bất ngờ thay, trong 6 trời năm hoạt động, bệnh viện này hoàn toàn không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMT), Đề án bảo vệ môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ và không có giấy phép xả nước thải ra môi trường.
Theo quan sát, khu tập kết xử lý rác thải sinh hoạt, khu tập kết rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc được dựng rất sơ sài. Khu vực này luôn bốc lên mùi hóa chất và mùi hôi thối nồng nặc khiến ai qua đây cũng phải nhức đầu, buồn nôn. Còn hệ thống xử lý nước thải y tế của bệnh viện cũng xây dựng sơ sài, không hề có biển báo.
Trao đổi về vấn đề trên, ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường thì Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường, phải làm Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ và có cam kết bảo vệ môi trường. Cũng theo thông tin ông Cường xác nhận, đến thời điểm hiện tại Chi cục Bảo vệ môi trường chưa nhận được hồ sơ Đề án Bảo vệ môi trường của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước những khúc mắc này, các cán bộ của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: Việc xử lý chất thải y tế rắn và thải lỏng của Bệnh viện Sản - Nhi có đảm bảo hay không thì phải quan trắc, phân tích thì mới biết được.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Phùng Văn Bính - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận, việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện chưa được thực hiện. Ông Bính cũng cho rằng, việc xử lý nước thải y tế của bệnh viện có ảnh hưởng, tác động đến môi trường xung quanh hay không phải kiểm tra, phân tích chất lượng môi trường mới biết được.
“Chúng tôi biết, cơ sở bệnh viện thải ra những chất thải nguy hiểm. Nếu đầu tư hoành tráng, đúng quy trình thì lại tốn kém. Khi mà mình xây dựng Đề án bảo vệ môi trường sẽ có ý kiến làm như thế có lãng phí hay không lãng phí. Bệnh viện hoạt động tạm mà lại yêu cầu làm 1 hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình thì có thể chưa đảm bảo tính kinh tế, đảm bảo tính tiết kiệm” - ông Bính lý giải. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Bính lại cho rằng, việc đầu tư cho môi trường để đảm bảo sức khỏe cho con người thì không thể tính bằng tiền được...
Được biết, năm 2015, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản hướng dẫn Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc lập Đề án Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 năm trôi qua bệnh viện này vẫn chưa có bất cứ động thái gì để thực hiện.