Giáo dục

Hơn 77 tỷ đồng ủng hộ quỹ học bổng Vừ A Dính

Đoàn Xá 06/12/2023 15:39

Ngày 6/12, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu Lạc Bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2023”, đồng thời ký kết ủng hộ hoạt động thường niên và tài trợ các dự án của Quỹ.

Theo báo cáo của Quỹ học bổng Vừ A Dính, năm 2023 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính, với tổng số tiền vận động là hơn 77 tỷ đồng.

Năm học 2022-2023, tất cả học sinh, sinh viên của các dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ học bổng Vừ A Dính đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Dự án "Ươm mầm tương lai" 244 em đạt loại giỏi, 3 em vinh dự tham dự Phiên họp Giả định "Quốc hội trẻ em" toàn quốc năm lần thứ I – 2023 tại Thủ đô Hà Nội, 44 em được tuyển vào 22 trường Đại học; Dự án "Chắp cánh ước mơ" 40 em đạt loại giỏi; dự án "Mở đường đến tương lai" 19 em đạt loại xuất sắc, giỏi; dự án "Hỗ trợ sinh viên" 12 em đạt loại giỏi, 115 em đạt loại khá.

W_img_0221.jpg
Quỹ từ thiện Kim Oanh tài trợ cho quỹ Vừ A Dính số tiền 1 tỷ đồng.

Riêng dự án "Mở đường tương lai" là dự án dành riêng cho các nữ sinh. Hiện nay dự án đang ở năm thứ 6 của giai đoạn II, có 49 nữ sinh đang theo học tại 4 trường Cao đẳng và 33 Trường Đại học trong cả nước. Kết quả học tập năm học 2022-2023 của các em như sau: có 3/49 em đạt xuất sắc, 16/49 em đạt loại giỏi, 26/49 em đạt loại khá. Có 3 em đã tốt nghiệp Cao đẳng.

Đặc biệt, để bổ trợ thêm cho dự án "Mở đường tương lai", trong năm học 2022-2023, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tiếp tục phối hợp mở rộng mô hình CLB Nữ sinh tại Tỉnh Trà Vinh và Thái Nguyên, với tên gọi "Hoa bản làng".

Tháng 11/2023 vừa qua Quỹ Vừ A Dính và Tổ chức VCF đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thi "Biết - Hiểu và Hành động" với sự tham gia của 300 học sinh của 6 CLB Nữ sinh.

W_img_0222.jpg
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cho biết: "CLB nữ sinh là tiếp nối của chương trình mở đường đến tương lai để tập hợp giáo dục cho nữ sinh về sức khỏe sinh sản, giới tính; quản lý tài chính; nâng cao kỹ năng lãnh đạo giúp các em nâng cao kiến thức chung và sự tự tin để hoàn thiện, phát triển bản thân. CLB nữ sinh hoa bản làng đang được thực hiện thí điểm từ năm 2022 – 2024, sắp tới sẽ tổ chức chuỗi hoạt động ở Trà Vinh".

CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong năm 2023: CLB đã tổ chức họp mặt hội viên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức chuyến đi thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa cho 20 thành viên tiêu biểu của CLB; tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên các vùng biển đảo, con ngư dân, con hải quân, bộ đội biên phòng; kết nạp thêm 14 hội viên tập thể, 470 hội viên cá nhân, nâng tổng số hội viên của CLB là 155 Hội viên tập thể và 4162 hội viên cá nhân.

W_img_0223.jpg
Đại diện các đơn vị tài trợ để giúp học sinh nghèo vùng biển đảo, biên giới, người dân tộc thiểu số.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 77 tỷ đồng ủng hộ quỹ học bổng Vừ A Dính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO