Du lịch

Hơn nửa triệu lượt khách đến Ninh Bình trong dịp Tết

Đình Minh 15/02/2024 15:46

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 596 nghìn lượt khách đến Ninh Bình, doanh thu đạt hơn 850 tỷ đồng.

fb_img_1707975847085.jpg
Phố cổ Hoa Lư thu hút đông khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ngày 15/2, tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 7 ngày (từ 29 đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh đón 596 nghìn lượt khách (trong đó, có hơn 115 nghìn lượt khách quốc tế), tăng 50,1% so với dịp Tết năm 2023. Tổng doanh thu trong 7 ngày nghỉ Tết ước đạt hơn 850 tỷ đồng.

fb_img_1707975918273.jpg
Bến thuyền Tam Cốc chật kín khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Một số điểm, khu du lịch (KDL) thu hút đông khách như: Cố đô Hoa Lư đón 23 nghìn lượt khách; KDL Tam Cốc đón 25 nghìn lượt khách; KDL Tràng An đón 97 nghìn lượt khách; chùa Bái Đính đón 225 nghìn lượt khách; phố cổ Hoa Lư đón 60 nghìn lượt khách; vườn chim Thung Nham đón hơn 65 nghìn lượt khách...

fb_img_1707975969311.jpg
Du khách thăm quan chùa Bái Đính.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, dịp Tết năm nay, dù khách du lịch đến tỉnh đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, ép khách, xin tiền... tại các điểm du lịch.

fb_img_1707975883666.jpg
Trải nghiệm uống rượu cần tại KDL sinh thái Thung Nham.

Được biết, để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ này, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa phương và tổ chức lễ hội Tết xưa, trưng bày 80 gian hàng ẩm thực, đồ uống, cây hoa tết...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn nửa triệu lượt khách đến Ninh Bình trong dịp Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO