Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn

Thành Luân 30/07/2020 15:21

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) và 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 – 11/2019), với chủ đề “90 năm: Son sắt niềm tin - Tự hào tiếp bước”.

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM chia sẻ, trải qua 70 năm kể từ ngày chính thức tổ chức Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn được thành lập từ tháng 11/1949, nhiều lực lượng cán bộ của Ban Tuyên huấn, Khu ủy đã trải qua nhiều khó khăn, với nhiều tình huống hiểm nghèo, những thử thách khốc liệt.

Ông Khuê cho biết, các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên huấn thành phố đã bị địch đánh phá, nhiều người bị địch bắt, bị cầm tù, giết hại, nhưng tập thể Ban Tuyên huấn vẫn vững tin, giữ tròn khí tiết và giữ vững lời thề cộng sản. Nhiều chiến sĩ tuyên giáo sẵn sàng vượt lên trên đầu sóng, ngọn gió, anh dũng ngã xuống trên những tuyến đầu chống giặc.

Trong giai đoạn mới của ngành tuyên giáo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM khẳng định, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo thành phố sẽ phát huy phẩm chất thành phố anh hùng, không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu. Đó là phải đổi mới phương pháp tuyên giáo, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, “đi trước, đoán trúng, giải pháp hay”, nhất là những tình huống phức tạp phát sinh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ kỳ vọng, sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo sẽ giúp hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.

Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị, công tác tuyên giáo càng phải nỗ lực góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ trung kiên có đức có tài của Đảng, Nhà nước. Từ đội ngũ này để giáo dục, giác ngộ, tập hợp, tổ chức cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống sự tấn công của các thế lực và các phần tử cơ hội chính trị.

Trong tình hình hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tăng khả năng dự báo... góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để TP HCM phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cán bộ tuyên giáo phải chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động. Quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực, có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Dịp này, 37 cán bộ tuyên giáo TP HCM cũng được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO