Văn hóa

Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định

THÀNH LUÂN 05/01/2024 22:16

Ngày 5/1, tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ, đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định.

image1-3-(1).jpeg
Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tiểu đoàn 6 Bình Tân là niềm tự hào của quân và dân Sài Gòn - Gia Định - TP HCM với những chiến công hiển hách, những trận đánh đi vào lịch sử dân tộc, được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP HCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các quận, huyện của TP HCM; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và khoảng 200 đại biểu cựu chiến binh, Anh hùng LLVT thuộc Tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định.

hop-mat-truyen-thong-tieu-doan-6-binh-tan-anh-hung-1-3716.jpg
Khẩu đội hỏa lực Tiểu đoàn 6 Bình Tân đang huấn luyện chiến đấu.

Phát biểu ôn lại truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn 6 Bình Tân cho biết, cách đây 59 năm (ngày 01/01/1965) Tiểu đoàn 6 Bình Tân Khu Sài Gòn - Gia Định được thành lập, giai đoạn này là một phần đất của huyện Bình Chánh và quận Tân Bình để thành lập quận Bình Tân. Từ năm 1965 đến năm 1967, Tiểu đoàn 6 Bình Tân đã trực tiếp tham gia hàng chục trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên giặc, làm cho bọn giặc khiếp sợ khi nghe 3 chữ Tiểu đoàn 6.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang, điển hình trong trận ngày 22/6/1966, Tiểu đoàn 6 Bình Tân phối họp với Tiểu đoàn 8 bắn 400 trái đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy và gây hỏng nặng 67 máy bay các loại.

hop-mat-truyen-thong-tieu-doan-6-binh-tan-anh-hung-2-801.jpg
Đại đội 4, Tiểu đoàn 6 Bình Tân về vùng ven chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân - năm 1968.

Trận ngày 01/11/1966, Tiểu đoàn 6 đã bố trí một khẩu đội DKZ 75 tại xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè nã đạn vào lễ mừng “Quốc khánh” của chính quyền Sài Gòn đang diễn ra tại Dinh Độc Lập, khi Nguyễn Cao Kỳ đang đọc diễn văn thì 8 trái đạn DKZ 75 đã rơi trúng khu vục lễ đài làm nhiều sĩ quan Mỹ và Sài Gòn bị thương, buổi lễ phải chấm dứt. Hãng AFP nhận xét: “Cuộc pháo kích đã gây ra cảnh hoảng loạn khủng khiếp, chứng tỏ Việt Cộng có thể mang vũ khí hạng nặng vào thủ đô Nam Việt Nam”.

Trận tạo nên tiếng vang lớn vào ngày 14/10/1966 (trận Láng Le nổi tiếng thời chống Mỹ), khi Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 đánh bại Tiểu đoàn 30, Biệt động quân càn vào Láng Le, diệt 154 tên, bắt sống 64 tên, thu nhiều vũ khí.

image0-5-.jpeg
Ông Lê Hoàng Hà – Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (TP HCM) phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Hồng Phúc).

Cũng tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Hà – Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (TP HCM) cho biết, địa phương rất vinh dự đăng cai buổi họp mặt lần thứ 32 của Tiểu đoàn 6 - Anh hùng LLVT Nhân dân. Hiện nay, hệ thống chính trị TP HCM đang long trọng tổ chức kỷ niệm 56 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo ông Hà, đây cũng là dịp để Tiểu đoàn 6 Bình Tân ôn lại kỷ niệm tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trên hướng Tây Nam thành phố Sài Gòn, Tiểu đoàn 6 Bình Tân đã hoàn thành xuất sắc vai trò tiểu đoàn mũi nhọn; 3 lần tiến công vào nội thành, tham gia trực tiếp trên 30 trận lớn nhỏ, diệt 5.496 tên địch (trong đó có hơn một ngàn lính Mỹ), bắn rơi 43 máy bay, 14 tàu chiến, phá hỏng 156 xe cơ giới, thu 180 súng và 29 máy thông tin, bắt giáo dục thả tại chỗ 40 tù bình.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, Tiểu đoàn 6 Bình Tân đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (năm 2010). Ngoài ra, Tiểu đoàn 6 Bình Tân có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân như: Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Kịp (Đồng Đen), Nguyễn Văn Phú, Bành Văn Trân,...

"Tự hào lịch sử dân tộc, nối tiếp truyền thống yêu nước của các thế hệ cha anh đi trước; trên vùng đất lịch sử thiêng liêng này, chúng ta xin nguyện đồng tâm hiệp lực, tiếp tục xứng đáng hơn nữa với quê hương Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, nghiêm túc thực hiện lời chỉ dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, ông Lê Hoàng Hà – Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (TP HCM) xúc động nói.

Dịp này, Đoàn đại biểu Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân, đại diện lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn TP HCM đã dâng hoa, dâng hương và viếng bia truyền thống tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ (quận Tân Bình, TP HCM).

Cùng ngày, ông Lê Hoàng Hà - Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (TP HCM) đã đại diện trao cờ truyền thống cho UBND Quận 3, là đơn vị tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 33 năm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO