Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hợp tác quốc tế để phòng chống bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hợp tác quốc tế để phòng chống bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) kết hợp tổ chức Kỳ họp thứ hai Nhóm nghiên cứu pháp luật Khu vực về bóc lột tình dục trẻ em trong Du lịch và Lữ hành.

Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện cấp cao từ bốn quốc gia trong khu vực, cũng như các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Anh, JICA và các đối tác phát triển.

Khi các nước Đông Nam Á ngày càng phát triển và liên kết với nhau hơn, chi phí viễn thông và du lịch hàng không trở nên hợp lý hơn thì tội phạm bóc lột tình dục càng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các nạn nhân là trẻ em. Do đó, cần phải có các biện pháp tích hợp để bảo vệ trẻ em.

Với mục tiêu này, các cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã cùng nhau ngồi lại để chia sẻ kết quả nghiên cứu luật pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường pháp luật, thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế để bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm bóc lột tình dục xuyên quốc gia.

“Nếu không có sự hợp tác, chúng ta không thể phòng chống hiệu quả loại tội phạm có tính chất nguy hiểm này. Do đó, cuộc họp này là một cơ hội tốt để cho các đại diện đến từ từ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế nhìn nhận lại tình hình thực tiễn và pháp luật quốc gia và khu vực về vấn đề này, xác định những khoảng trống đồng thời định ra cơ hội hợp tác trong nghiên cứu pháp luật liên quan đến xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em trong lữ hành và du lịch trong thời gian tới” - Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết.

Trong năm 2012, trong một cuộc họp về hợp tác thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành của dự án Trẻ em của UNODC, Việt Nam là quốc gia đi đầu cho ý tưởng thành lập Nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực.

Kể từ đó, các thành viên của nhóm khu vực đã luân phiên tổ chức các kỳ họp hàng năm để chia sẻ các tiến trình và xu hướng mới nhất về khuôn khổ pháp lý và thực thi pháp luật nhằm đối phó với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em.

Lan Hương