Sau Lễ đón, hai Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản có cuộc gặp hẹp, tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, và sau hơn 5 thập kỷ, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã liên tục được nâng cấp.
Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 không chỉ là dịp rà soát mà còn là diễn đàn quan trọng để củng cố cam kết toàn cầu, hướng tới một trật tự thế giới công bằng, không vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa," kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm an ninh mạng; bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và bình yên cho dân.
Liên quan đến cuộc bầu cử, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này đối với sự phát triển sâu rộng của đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Những kết quả và định hướng được khẳng định tại Đại hội XIV phản ánh hình ảnh một dân tộc gắn bó với truyền thống, đồng thời được thúc đẩy bằng những dự án phát triển đầy hứng khởi.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng thống Nhà nước Palestine, Tổng thư ký ASEAN, Tổng Thư ký AIPA đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.
UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho các xã phường theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, được tiếp tục chương trình hợp tác quốc tế với các địa phương của Hàn Quốc mà trước đây các quận, huyện đã ký kết.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Phomvihane, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác Quốc hội, chính trị-an ninh, đồng thời khai trương sách điện tử 50 năm quan hệ Việt-Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào, biểu dương sự đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.
Việt Nam và Anh chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính trong chuyến thăm 2025.
Tổng Bí thư tin tưởng rằng hợp tác Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nghị viện sẽ được đẩy mạnh và nâng tầm hơn nữa, tương xứng với tầm mức của quan hệ, tiềm năng của hai bên.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Anh đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo đó tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính.