Hợp tác thúc đẩy công nghiệp xanh để phát triển kinh tế xã hội

M.Loan 22/06/2023 06:09

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) và đoàn Liên minh Công nghiệp Xe xanh Hàn Quốc.

Ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) và đoàn Liên minh Công nghiệp xe xanh Hàn Quốc, tham dự làm việc có lãnh đạo các sở, ngành của TP. Về phía Hiệp hội VKBIA có TS Trần Hải Linh-Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chủ tịch Hiệp hội VKBIA, làm Trưởng đoàn; ông Choi Jeon – Tổng giám đốc Viện Công nghiệp xe xanh Gwangju (GIGA), ông Seong Yong Ha – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xe Hàn Quốc, ông Park Sam Cheol – Giám đốc điều hành Liên đoàn Doanh nghiệp TP Gwangju, ông Seo Guk Hyun – Tổng giám đốc công ty Innomotive, Giáo sư Song Byeong Rae – Giám đốc Trung tâm xe ô tô và tự động hóa ICC – trường ĐH HONAM và 25 đại diện lãnh đạo của các cơ quan chính phủ, chính quyền TP Gwangju, Viện – Trung tâm nghiên cứu và các Tập đoàn, Doanh nghiệp đầu ngành thuộc Liên minh Công nghiệp xe xanh Hàn Quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Trần Hải Linh đã đưa ra những phân tích và nhận định cho tiềm năng hợp tác về đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ cho công nghiệp xanh tại Việt Nam; những tiềm năng có thể hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các trường Đại học, các viện nghiên cứu và phát của 2 nước về công nghiệp xe xanh và công nghiệp phụ trợ, hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực này tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Ông cũng nhấn mạnh luôn sẵn sàng cùng các Quỹ Đầu tư, các Tập đoàn Tài chính tiếp tục đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh, đồng thời sẵn sàng cùng chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính đẳng cấp khu vực tại TP mang tên Bác, hợp tác và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại đây; thúc đẩy phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các khu vực phụ cận với các địa phương của Hàn Quốc.

TS. Trần Hải Linh- Ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VKBIA và lãnh đạo các DN của Hàn Quốc tại buổi tiếp

Ông Seo Guk Hyun - Tổng giám đốc công ty Innomotive (Hàn Quốc) cho biết: “Liên minh Di chuyển xanh là một liên minh bao gồm 17 đơn vị khác nhau, có các cơ quan tổ chức chính phủ, công viên khoa học, các doanh nghiệp, các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học có liên quan đến “Công nghiệp xanh và vận tải thông minh” của Hàn Quốc. Liên minh đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp - giới học thuật – nghiên cứu & phát triển - chính quyền địa phương và thiết lập chính sách quốc gia. Các đơn vị trong Liên minh hiện đang nắm các công nghệ lõi và dây chuyền sản xuất rộng khắp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng”.

Ông Choi Jeon – Tổng giám đốc Viện Công nghiệp xe xanh Gwangju (GIGA) nhấn mạnh: Thị trường ASSEAN là thị trường quan trọng với 686 triệu dân, chiếm 8,56% dân số thế giới. Việc chuyển đổi sang dùng phương tiện di chuyển xanh và thông minh, thân thiện với môi trường ở các nước đang phát triển của Châu Á, trong đó có ASEAN sẽ không chỉ đạt được mục tiêu quốc gia về giảm thiểu phát thải nhà kính thông qua giảm CO2, mà còn phát triển công nghiệp xanh, tạo cơ hội lớn cho tăng trưởng kinh tế xã hội. Để chuyển đổi sang phương tiện giao thông các bon thấp ở Châu Á, có nhiều rào cản chính vì vậy cần có sự hợp tác giữa các quốc gia, địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã khái quát những tiềm năng, lợi thế của TP trong thu hút đầu tư từ Hàn Quốc. Ông cũng cho biết TP rất quan tâm đến việc hợp tác để phát triển công nghiệp xe xanh- 1 trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của TP trong thời gian tới đây. Ông Phan Văn Mãi đề nghị Hiệp hội VKBIA và Liên minh Công nghiệp xe xanh cùng đồng hành phát triển lĩnh vực công nghiệp xanh tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ liên kết các Quỹ đầu tư, các Tập đoàn tài chính ngân hàng tiếp tục đến trao đổi và hợp tác tại đồng thời hỗ trợ TP trong công tác nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, khu vực lân cận. Những kết quả của buổi trao đổi và làm việc hôm nay sẽ là tiền đề tốt đẹp cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc và đoàn cấp cao của chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc từ 22/6 đến 24/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hai bên sau khi Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác chiến lược toàn diện' vào cuối năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp tác thúc đẩy công nghiệp xanh để phát triển kinh tế xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO