Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hưng Yên: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hưng Yên: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 5/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.
Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, MTTQ Việt Nam có vai trò trung tâm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

“Trong công tác bầu cử, Mặt trận có trách nhiệm chủ trì hiệp thương giới thiệu người ứng cử; phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; chủ trì hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử; tổ chức giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch; kiên quyết phòng, chống lợi dụng bầu cử đế gây chia rẽ, xuyên tạc, chống phá” - ông Trần Quốc Toản nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho biết, theo Nghị quyết ngày 12/11/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 16 đại biểu. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 7 đại biểu; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 9 đại biểu. Dân số hiện tại của tỉnh là hơn 3.587 nghìn người, bình quân hơn 224 nghìn người được bầu 1 đại biểu.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật, đồng thời phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, cơ cấu hành chính của tỉnh sau sáp nhập, toàn tỉnh Hưng Yên dự kiến phân chia thành 6 đơn vị bầu cử.

Căn cứ các quy định và thực tiễn, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, hiệp thương, thống nhất dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (để bầu 9 đại biểu ngoài 7 đại biểu do Trung ương giới thiệu).

Trong đó, theo cơ cấu định hướng, hội nghị thống nhất 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, dự kiến nhân sự là Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu 1 người ứng cử; 1 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dự kiến nhân sự là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu 2 người ứng cử, dư 1; 1 đại biểu chuyên trách, dự kiến nhân sự là Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tái cử, giới thiệu 2 người ứng cử, dư 1 người.

Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.
Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.

Theo cơ cấu hướng dẫn do địa phương giới thiệu, hội nghị thống nhất 1 đại biểu lĩnh vực Giáo dục, dự kiến nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo, giới thiệu 3 người ứng cử, dư 2 người; 1 đại biểu lĩnh vực khoa học - công nghệ, dự kiến nhân sự của Sở Khoa học và Công nghệ, giới thiệu 3 người ứng cử, dư 2 người; 1 đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, dự kiến nhân sự là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giới thiệu 3 người ứng cử, dư 1; 1 đại biểu khối Đảng, chính quyền cơ sở (ưu tiên giới thiệu cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực dân cử), dự kiến nhân sự là Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Linh, giới thiệu 3 người ứng cử, dư 2 người; 2 đại biểu cơ cấu do địa phương hiệp thương, phù hợp với đặc thù địa phương, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, khoa học cây trồng, năng lượng, pháp luật, kinh tế, có khả năng đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, dự kiến nhân sự từ Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh, giới thiệu 4 người ứng cử, dư 2 người.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện Hội Khuyến học tỉnh đề nghị tăng tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh từ 28 người lên 32 người. Chủ tọa hội nghị cho biết sẽ tiếp thu ý kiến trên, trình cấp có thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.
Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng.

Cũng trong chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, ngày 24/11/2025, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII là 85 người, bình quân hơn 42 nghìn dân được bầu 1 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử ít nhất là 136 người.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật, đồng thời phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, cơ cấu hành chính của tỉnh sau sáp nhập, toàn tỉnh Hưng Yên phân chia thành 17 đơn vị bầu cử.

Căn cứ các quy định, thực tế ở tỉnh, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, hiệp thương, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh, các đơn vị hành chính cấp dưới và cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó tổ chức chính trị (Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy) 10 đại biểu; tổ chức chính trị (MTTQ tỉnh và 5 tổ chức thành viên) 6 đại biểu; tổ chức xã hội (tôn giáo) 2 đại biểu; đơn vị vũ trang nhân dân 2 đại biểu; cơ quan nhà nước cấp tỉnh 31 đại biểu; cơ quan tư pháp 2 đại biểu; đơn vị hành chính cấp xã 26 đại biểu; đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn và các thành phần khác 6 đại biểu (tổng số 85 đại biểu).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tăng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lên 170 người, nhằm đảm bảo gấp 2 lần số đại biểu được bầu, có số dư hợp lý và thuận tiện cho các bước hiệp thương tiếp theo.   

Duy Hưng