Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hướng phát triển du lịch thị xã Chí Linh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hướng phát triển du lịch thị xã Chí Linh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 3/10, tại Khách sạn Sao Đỏ (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND thị xã Chí Linh tổ chức tọa đàm phát triển du lịch thị xã Chí Linh.

Quang cảnh tọa đàm.

Thị xã Chí Linh nằm trong khu vực cánh cung Đông Triều có nhiều danh lam cổ tích, xưa vốn nổi tiếng với “Chí Linh bát cổ” đã đi vào huyền sử.

Chí Linh còn là vùng đất địa linh nhân kiệt với những di tích - danh thắng nổi tiếng gắn với các văn thần - võ tướng nổi danh bậc nhất trong lịch sử.

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thờ Ức Trai Nguyễn Trãi và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; khu di tích Phượng Hoàng thờ thầy giáo Chu Văn An và nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, khu di tích đền Cao thờ Vua Lê Đại Hành và 5 vị tướng họ Vương có công chống Tống ở thế kỷ thứ X; chùa Thanh Mai, nơi tu hành và viên tịch của đệ nhị tổ Trúc lâm Pháp Loa Tôn Giả; núi Bái Vọng nơi đặt mộ của quan Bảng nhãn Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Nguyễn Trãi; đền Gốm thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, một tướng tài của nhà Trần…

Với “trữ lượng tài nguyên” du lịch đặc sắc, phong phú và dồi dào này hoàn toàn có thể giúp Chí Linh trở thành một vùng du lịch hấp dẫn. Tuy vậy, thực tế hoạt động du lịch trên địa bàn Chí Linh chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của mình.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là những nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ngoài việc nói rõ những thế mạnh đặc trưng của thị xã Chí Linh là hệ thống các di tích, thắng cảnh nổi tiếng có thể thu hút du khách về với các di tích, qua đó để phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ của Chí Linh.

Nhiều đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế như: Sản phẩm du lịch Chí Linh còn đơn điệu, nghèo nàn thiếu những dịch vụ phụ trợ, lưu trú hay những hoạt động trải nghiệm, vui chơi giản trí để giữ chân du khách.

Một số điểm di tích chưa được quảng bá truyền thông tốt khiến cho ngay cả các công ty du lịch cũng không biết tới như chùa Thanh Mai, đền Cao. Bên cạnh đó, một số sản phẩm du lịch đang là những tài sản có thể thu hút du khách bị bỏ qua hoặc làm chưa tới như đền Chu Văn An, tòa Cửu phẩm Liên Hoa ở Côn Sơn.

Nhiều ý kiến cũng đề ra những giải pháp để tăng thêm sản phẩm du lịch, sức hấp dân của du lịch Chí Linh như: Cần sớm khôi phục lại “Chí Linh bát cổ”, mở tuyến du lịch đường sông để nhiều du khách được trải nghiệm trên sông Lục Đầu. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cụ thể là nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Mở rộng thêm nhiều sản phẩm, loại hình du lịch. Xây dựng các tuyến, điểm du lịch rõ ràng cụ thể, cần làm rõ sản phẩm du lịch Chí Linh.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch như hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí; đẩy mạnh các chương trình quảng bá, khai thác những sản phẩm du lịch độc đáo của Chí Linh, chẳng hạn như Tòa Cửu phẩm Liên Hoa ở chùa Côn Sơn.

Tỉnh Hải Dương nói chung và thị xã Chí Linh cần đẩy mạnh việc liên kết vùng trong tỉnh, liên kết vùng với các tỉnh xung quanh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang để thu hút du khách về với Chí Linh; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về đầu tư phát triển du lịch…

Đoàn khảo sát tham quan Khu di tích đền Chu Văn An.

Trước đó, ngày 2/10, Ban tổ chức thành lập đoàn FamTrip đi khảo sát, trải nghiệm và khám phá các điểm di tích của thị xã Chí Linh như: Chùa Thanh Mai, đền Sinh - đền Hóa, đền Cao, đền Nguyễn Thị Duệ, đền Chu Văn An, Kiếp Bạc - Côn Sơn.