Hương Sơn, Hà Nội: Quyết tâm lập lại trật tự Khu di tích Chùa Hương
Chính quyền xã Hương Sơn đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc lập lại trật tự, chỉnh trang không gian di tích theo hướng văn minh, đồng bộ và bền vững. Việc triển khai giải tỏa các điểm kinh doanh sai quy định không chỉ nhằm bảo đảm cảnh quan, môi trường mà còn là bước đi quan trọng để nâng tầm công tác quản lý, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của một trong những điểm đến nổi tiếng của Thủ đô.
Kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm
Thực hiện Thông báo số 11-TB/BCĐ ngày 10/6/2026 về kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 và Kế hoạch số 1509/KH-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Hương Sơn về việc giải tỏa một số điểm kinh doanh dịch vụ bên trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, ngày 30/6, UBND xã Hương Sơn đã tổ chức ra quân triển khai công tác giải tỏa các điểm kinh doanh không đúng quy định tại khu vực tuyến Thiên Trù - Hương Tích.
Đây là hoạt động nhằm từng bước chỉnh trang không gian Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm cảnh quan môi trường, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của di tích; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác quản lý và tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương trong thời gian tới.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ theo phương án đã được xây dựng chi tiết. Ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo quá trình tháo dỡ, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Cùng tham gia có lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, các cơ quan chuyên môn cùng nhiều ban, ngành, đoàn thể của xã, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, vật kiến trúc, điểm kinh doanh, buôn bán và các khu vực lấn chiếm, sử dụng không đúng quy định trong phạm vi khu di tích. Toàn bộ quá trình được triển khai theo lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân và du khách.

Điều đáng ghi nhận là ngay trong ngày đầu ra quân, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tự tháo dỡ công trình của gia đình. Không khí triển khai diễn ra trong tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng thuận, tạo điều kiện để công tác chỉnh trang được thực hiện thuận lợi.
Bên cạnh việc chấp hành chủ trương, các hộ dân cũng kiến nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và di dời tài sản. Những ý kiến này được chính quyền địa phương tiếp thu, xem xét trên tinh thần đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện chủ trương chung.
Lấy tuyên truyền làm trọng tâm
Theo lãnh đạo UBND xã Hương Sơn, kết quả tích cực trong ngày đầu triển khai có được là nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện bài bản từ nhiều tuần trước.
Các cơ quan chuyên môn đã phối hợp thành lập các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để phổ biến quy định của pháp luật, giải thích mục đích, ý nghĩa của việc chỉnh trang khu di tích, đồng thời vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.
Thay vì lựa chọn các biện pháp hành chính cứng nhắc, xã Hương Sơn xác định tuyên truyền, thuyết phục và đối thoại là giải pháp xuyên suốt nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm mọi chủ trương, kế hoạch đều được thông tin đầy đủ đến người dân, qua đó hạn chế tối đa việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
Theo định hướng của UBND xã Hương Sơn, việc giải tỏa chỉ là bước đầu trong quá trình sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương.
Sau khi hoàn thành công tác giải tỏa, địa phương sẽ nghiên cứu phương án bố trí, quy hoạch lại các điểm kinh doanh theo hướng đồng bộ, văn minh, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch và không gian văn hóa của di tích.
Mục tiêu không chỉ là lập lại trật tự quản lý mà còn xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi tham quan, chiêm bái, đồng thời bảo tồn lâu dài những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc của Chùa Hương.
Chiều cùng ngày, Tổ Pháp lý và Tổ Tuyên truyền tiếp tục phối hợp với chính quyền thôn Yến Vỹ thống nhất phương án lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa của việc chỉnh trang Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.
Việc triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, kiên trì vận động để tạo sự đồng thuận của người dân cho thấy quyết tâm của chính quyền xã Hương Sơn trong xây dựng một Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, xứng đáng là điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Hà Nội và cả nước.