Hương Tích mở hội, khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - tâm linh
Lễ khai hội Chùa Hương Tích được tổ chức trang trọng, chính thức mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2026, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu và lan tỏa giá trị di sản “Hoan Châu đệ nhất danh lam” tới đông đảo du khách thập phương.

Sáng 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khai hội Chùa Hương Tích tại Khu du lịch chùa Hương – núi Hồng Lĩnh. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động của năm Du lịch Hà Tĩnh 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng, gắn chặt với phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh. Định hướng xuyên suốt là phát triển bền vững, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và khai thác hiệu quả tiềm năng.

Trong tổng thể chiến lược đó, Chùa Hương Tích được xác định là điểm nhấn của không gian du lịch văn hóa – tâm linh – sinh thái. Không chỉ là nơi hành hương, chiêm bái, di tích còn giữ vai trò kết nối các giá trị văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch trải nghiệm.
Thời gian tới, ngành văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích; gìn giữ cảnh quan, hệ sinh thái; nâng cao chất lượng dịch vụ; chuẩn hóa hoạt động phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết tuyến, điểm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.


Nghi thức đánh trống khai hội do Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đã chính thức khởi động mùa lễ hội, mở ra một năm du lịch mới với kỳ vọng tạo dấu ấn rõ nét hơn về thương hiệu điểm đến Hà Tĩnh.
Tọa lạc trên dãy Hồng Lĩnh, Chùa Hương Tích tương truyền được xây dựng từ thế kỷ XIII, gắn với truyền thuyết công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo, hóa thân thành Phật bà trăm tay nghìn mắt, phổ độ chúng sinh. Qua nhiều thế kỷ, nơi đây trở thành điểm tựa tâm linh của người dân địa phương và được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, thắng cảnh đẹp bậc nhất xứ Nghệ.

Giữa không gian non nước hữu tình, lễ hội Chùa Hương Tích đã tồn tại hàng trăm năm như một sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa nhân văn. Mỗi độ xuân về, dòng người lại hành hương lên non Hồng, dâng hương lễ Phật, cầu quốc thái dân an, gia đình bình an, đồng thời tìm về sự an nhiên trong tâm hồn. Lễ hội vì thế không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng mà còn là dịp củng cố mạch nguồn truyền thống, lan tỏa lối sống hướng thiện trong đời sống xã hội.
Sau phần lễ trang nghiêm là chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân và vẻ đẹp Hương Tích. Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực, khám phá thiên nhiên và hành hương bái Phật diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ khai hội Chùa Hương Tích không chỉ là hoạt động thường niên của mùa xuân mà còn mang ý nghĩa khởi động chiến lược cho năm Du lịch Hà Tĩnh 2026. Tại lễ khai hội, định hướng phát triển du lịch tiếp tục được nhấn mạnh: đặt trên nền tảng bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc và nâng cao chất lượng trải nghiệm, để mỗi mùa hội không chỉ gia tăng về lượng khách mà còn được bồi đắp chiều sâu văn hóa và bảo đảm tính bền vững trong quá trình phát triển.