Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Những lá phiếu của cử tri từ biển khơi
Những ngày này, không khí bầu cử sớm ở các khu vực đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1 hay các tàu trực làm nhiệm vụ trên biển đang diễn ra rất sôi động. Đặc biệt hơn là những lá phiếu của hàng ngàn ngư dân đang đánh bắt trên biển, những vùng lãnh thổ xa xôi của Tổ quốc.
Thời điểm này là mùa đánh bắt chính của hàng ngàn ngư dân khu vực phía Nam, với ngư trường rộng lớn. Do vị trí địa lý cách đất liền hàng trăm hải lý, ngư dân thường mất từ 3-5 ngày để di chuyển ra ngư trường và có thể ở lại ngư trường hàng tháng, thậm chí vài tháng trời. Vì vậy, để phục vụ quyền lợi và nghĩa vụ của ngư dân, những thùng phiếu đã được mang từ đất liền ra với một chuyến hải trình được lên kế hoạch cẩn thận và rất chi tiết.
Cụ thể, cách đây hơn một tuần, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã có chuyến tàu công tác đặc biệt mang các thùng phiếu, lá phiếu cùng thông tin các ứng viên ứng cử ra các nhà giàn DK1, tàu trực làm vụ trên biển, khu vực nhà giàn khai thác dầu khí và tàu đang đánh bắt hải sản của ngư dân trên các khu vực đó. Nếu như ở khu vực nhà giàn DK1, nhà giàn khai thác dầu khí hay tàu trực làm nhiệm vụ trên biển có vị trí dễ xác định thì những tàu cá của ngư dân lại thường xuyên di chuyển. Do đó, việc liên lạc, tiếp cận các tàu này cũng khó khăn vì đặc thù khiến cho những lá phiếu bầu mang ý nghĩa, đặc biệt hơn.
Theo Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, mặc dù diễn ra trên biển nhưng công tác bỏ phiếu vẫn diễn ra hết sức nghiêm túc và đúng quy trình. Các ngư dân đều xem xét thông tin về các ứng viên, chọn những đại biểu tốt nhất với những chương trình hành động thiết thực nhất ở địa phương để bỏ phiếu. Cụ thể, trên hải trình làm nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm sử dụng tàu Trường Sa 04 làm Trung tâm bầu cử sớm cho cử tri trên các tàu trực và ngư dân. Tổ bầu cử triển khai xuồng cơ động, tiếp cận từng tàu, đón cử tri sang tàu Trường Sa 04 để thực hiện quyền bầu cử. Dù tổ chức trên biển, quy trình vẫn được tiến hành chặt chẽ, đúng thể lệ, bảo đảm dân chủ, khách quan và an toàn tuyệt đối.
Đặc biệt, ngoài các tàu cá của ngư dân ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp… tại khu vực này, đoàn công tác đã gặp tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt ở khu vực ngoài khơi thềm lục địa phía Nam. Tổ bầu cử chủ động liên hệ với chủ tàu, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời hướng dẫn, đăng ký danh sách cử tri vãng lai, đối chiếu căn cước công dân, cấp thẻ cử tri theo đúng quy định. Sau đó, ngư dân được đón sang tàu Trường Sa 04 để trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc những ngư dân ở ngoài vùng biển xa xôi của Tổ quốc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, không chỉ là những lá phiếu dành cho các ứng cử viên, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân. Đặc biệt hơn, với hải trình dài mà tổ công tác di chuyển cũng khiến cho những lá phiếu này đặc biệt hơn. Bởi khu vực thềm lục địa phía Nam rất rộng lớn, tàu cá ngư dân di chuyển liên tục nên việc liên lạc và tổ chức bầu cử thường tốn nhiều thời gian, công sức hơn. Nhưng càng khó khăn và vất vả, những lá phiếu càng thêm nhiều ý nghĩa, như một thông điệp mà ngư dân ngoài khơi xa gửi về đất liền.
Có thể nói, trong ngày hội non sông, khi hàng triệu người dân chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử với nhiều kỳ vọng mới, những lá phiếu đặc biệt của cán bộ chiến sỹ người dân ngoài khơi thềm lục địa phía Nam như gửi gắm nhiều trách nhiệm, kỳ vọng và niềm tin vào một lớp thế hệ đại biểu mới.