Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Chu toàn trách nhiệm công dân

QUỐC ĐỊNH 13/07/2023 06:31

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1983-2023), ngày 12/7, tại TP HCM, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG) tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam với sứ mệnh: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Toạ đàm nhằm nhìn lại vai trò và những đóng góp của UBĐKCG Việt Nam trong việc đoàn kết rộng rãi người Công giáo cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiệm vụ cụ thể là thực hiện đường hướng: Giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, với vai trò là cầu nối giữa đồng bào Công giáo với các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương, trong những năm qua, UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điển hình như việc phát động, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả, đồng bào Công giáo đã hưởng ứng tham gia đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, nguyên vật liệu, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh; tích cực tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

“Hoạt động của UBĐKCG rất thiết thực, cụ thể, ý nghĩa là “cầu nối”, tạo sự gắn bó giữa người Công giáo với các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương, giúp bà con giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân”, ông Thời nói.

Còn theo ông Trương Đình Căn - Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trong 40 năm qua, UBĐKCG Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, và Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Người Công giáo tốt cũng là Người Công dân tốt”.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028, ông Căn đề nghị thời gian tới UBĐKCG các cấp cần chủ động, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thông qua vai trò chức sắc, chức việc, nêu cao trách nhiệm công dân của người Công giáo, giữ vững kỷ cương, pháp luật; vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Tôn giáo (UBTƯ MTTQ Việt Nam) cho biết, hiện nay cả nước số người tham gia UBĐKCG ngày càng đông, điều đó cho thấy vai trò của UBĐKCG ngày càng được nâng lên. Cùng với đó là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đã đầy đủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện nay các phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo ngày càng thiết thực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa. Từ những điều kiện thuận lợi đó, ông Thanh mong muốn các chức sắc Công giáo cùng kêu gọi đồng bào, các tín đồ tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào thi đua góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Chu toàn trách nhiệm công dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO