Báo Đại đoàn kết Kiều bào

Hướng về Đất Mẹ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Hướng về Đất Mẹ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chia sẻ với chúng tôi, rất nhiều bà con sống xa Tổ quốc đã khẳng định, sống xa quê nhưng trái tim kiều bào luôn hướng về Đất Mẹ.

Hướng về Đất Mẹ

Đoàn đại biểu kiều bào Nghệ An về thăm quê hương dịp Xuân Bính Thân 2016.

Sẵn sàng chung tay cùng Đất Mẹ

Bên ly cà phê cạnh quán Thủy Trúc nằm cạnh hồ Gươm, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam- Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia Trần Bá Phúc cho biết những “cái lý” ông trở về Việt Nam. Ông nói: Quê hương là chùm khế ngọt, đứa con nào xa quê hương chẳng muốn trở về. Nhưng lần trở về này không chỉ là giải tỏa những nhớ nhung của những ngày tháng phiêu diêu trên đất khách nữa. Mình trở về vì trái tim mách bảo. Qua cuộc trò chuyện tôi mới biết đôi chân ông bước theo sự mách bảo của con tim, đơn giản chỉ vì đất mẹ khó, cần các con trở về. Thế là những đứa con ở những phương trời xa đã đáp lời.

Để giải đáp những băn khoăn trong lòng người nghe truyện, ông Bá Phúc, bảo là đất mẹ khó khăn nhưng làm sao sánh bằng thời đất nước có chiến sự. Chí ít hơn mấy chục năm rồi đất nước đã im tiếng súng. Chắc chắn giai đoạn hiện tại đất nước đã không còn những bộn bề khó khăn của thời kỳ khôi phục sản xuất sau chiến tranh, rồi thời bao cấp…Thậm chí vị thế Việt Nam đã được nâng lên rất nhiều trên trường quốc tế. Nhiều người còn tỏ ra quá lạc quan về những lợi ích trước mắt và lâu dài khi Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế thế giới thông qua các văn kiện hợp tác. Nhưng thuận lợi luôn đi kèm khó khăn, mặt trái của hội nhập là chính thị trường nội địa sẽ bị xâm lấn nếu nội lực của nền kinh tế không mạnh trong khi hiện giờ các kênh phân phối bán lẻ của thị trường trong nước đều nằm vào tay khu vực FDI.

Trong bối cảnh như vậy, những người con đất Việt đã lớn mạnh trên đất khách. Giàu trí tuệ, sẵn tấm lòng chẳng có lý do gì mà không trở về, ông Phúc chia sẻ. “Tuy nhiên, đất mẹ cần tạo ra những lực hút mạnh mẽ hơn nữa, mở hơn nữa để những đứa con xa quê có nhiều cơ hội tri ân nơi chôn rau cắt rốn của mình”- ông Phúc nói.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, ông Phúc cho biết những năm qua Hội đã bắc nhịp cầu nối giữa các doanh nhân Việt kiều, doanh nghiệp tại Australia với các đối tác ở Việt Nam. Qua Hội Doanh nhân Việt kiều, nhiều hoạt động đã được triển khai, các doanh nhân được kết nối với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia. Từ đó, nhiều cuộc triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm, hội thảo doanh nhân, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam đã được tổ chức. Không chỉ cá nhân ông Phúc, hiện Việt kiều ở Australia rất muốn đầu tư về trong nước vì họ là người Việt Nam, am hiểu được văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là một lợi thế để bà con về nước đầu tư.

Khơi dậy tình yêu sâu nặng của con Lạc cháu Hồng

Là chủ chuỗi nhà hàng tại thành phố Melbourne (Australia), ông Lâm Hồng Huy chia sẻ, trở về đầu tư trong nước là nhu cầu tự thân của mỗi người con xa quê. Vấn đề nằm ở chỗ đất mẹ có những chính sách kịp thời để khơi dậy tình yêu sâu nặng của con Lạc cháu Hồng dành cho Tổ quốc hay không? “Hiện nhiều người rất thành công và họ sẽ về Việt Nam để đầu tư. Khi luật pháp và chính sách rõ ràng, hoàn thiện thì tôi nghĩ nguồn lực của kiều bào ở nước ngoài rất mạnh. Nếu tận dụng tốt được thế mạnh của kiều bào, chắc chắn Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh vì doanh nghiệp Việt kiều họ có vốn, tiếp thu được công nghệ tiên tiến trên thế giới và điều quan trọng nữa là họ tâm huyết với quê hương, muốn đóng góp xây dựng đất nước”- ông Huy nói.

Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh chia sẻ, thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, việc phát huy hiệu quả thế mạnh của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có doanh nghiệp Việt kiều là rất cần thiết. Vì thế, rất cần sự vào cuộc mạnh hơn nữa của các cơ quan, ban ngành liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn đang cản trở sự đầu tư về nước của các doanh nghiệp Việt kiều.

“Tôi cho rằng đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với tiềm lực rất đáng kể và đều có mong muốn cống hiến cho đất nước nhưng vẫn còn bị những hạn chế vì một số lý do. Trong đó, bao gồm vấn đề thiếu thông tin, thiếu “cầu nối”, chứ tiền bạc hay những ưu đãi không phải là tất cả, vấn đề là đất mẹ phải có chính sách thu hút kịp thời”- ông Linh đề xuất.

Chia sẻ với chúng tôi một tin rất vui ông Linh cho biết, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông và các cộng sự đã thành lập Ban liên lạc chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc vào đầu năm 2014. Đây sẽ là “cầu nối” giúp các nhà khoa học, trí thức có điều kiện cống hiến những tri thức của mình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Mỗi người một tay, ai có của giúp của, ai có sức giúp sức, ai có trí tuệ thì cố gắng cống hiến cho đất nước, làm được như vậy mới giúp đất nước vững vàng trong công cuộc hội nhập”- ông Linh khẳng định. “Tôi luôn hy vọng sẽ có một ngày Việt Nam tạo ra được kỳ tích như “kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc. Hàn Quốc không có nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng phát triển được như ngày hôm nay một phần là nhờ biết tận dụng nguồn chất xám của đội ngũ trí thức”, Việt Nam nên học những kinh nghiệm này để hút nguồn chất xám kiều bào góp sức cho đất nước”.

Theo ông Trần Hải Linh, nếu mỗi người dân Việt Nam đều cùng cố gắng, đoàn kết, từ đó tập hợp các nguồn lực trong và ngoài nước thành một sức mạnh tổng thể, đi theo đó là chính sách và hỗ trợ của Chính phủ và đồng thuận phối hợp của các cơ quan chức năng, ông tin rằng đất nước Việt Nam sẽ biến những thách thức thành cơ hội để giúp đất nước hóa rồng.

Anh Anh