Tiếng nói cơ sở

Hướng về Thủ đô gió ngàn - Tri ân nguồn cội

Phan Thị Huyền 05/02/2024 16:33

Hai nhà Đại đoàn kết đã được khánh thành và bàn giao tại xã Úc Kỳ - huyện Phú Bình và Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ngày 4/2.

Nhằm phát huy nét đẹp truyền thống “Là lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái”, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 4/2 (25 tháng Chạp năm Quý Mão) Hội cán bộ Cơ quan TƯ và Doanh nhân Bắc Thái, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan và Thân hữu (MB), phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành điện lực tỉnh Thái Nguyên, chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, Ủy ban MTTQ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết tại xã Úc Kỳ - huyện Phú Bình và Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

499-202402051431371.png
Ông Phan Hồng Thủy - Trưởng đoàn phát biểu tại Lễ Khánh thành.

Tham dự chương trình gồm: Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Tổng Thư ký Hội kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ làm trưởng đoàn; Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH) - Khách sạn May Plaza Thái Nguyên; Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Bắc Kạn - Thái Nguyên; Bà Phan Thị Huyền - Giám đốc CT Xây dựng Bình Minh - Phó Trưởng đoàn và 9 thành viên.

Được biết, Vụ hoả hoạn cháy nhà của gia đình bà Dương Thị Toàn xóm Nam 2, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình xảy ra vào khoảng 13h30 chiều ngày 29/12/2023, do chập điện đã làm thiêu rụi hoàn toàn căn nhà 4 gian cấp 4 với tổng diện tích khoảng 70m2. Ngoài các thiệt hại trên, gia đình bà Toàn còn bị cháy gần 30 triệu đồng tiền mặt gia đình tích luỹ để trả nợ ngân hàng, tổng giá trị tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính ban đầu khoảng trên 200 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình bà Toàn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Chồng bà không may bị tại nạn giao thông mất sớm, gia đình thuộc hộ cận nghèo của xóm. Hàng ngày bà đi làm công nhân tại công ty trong khu công nghiệp Phổ Yên để lấy tiền kiếm sống và nuôi dạy 2 con nhỏ ăn học bậc Tiểu học. Ngay khi nhận được tin, Hội - CLB đã tiến hành vận động và trích Quỹ ủng hộ 30 triệu đồng, phối hợp với chính quyền địa phương đến gia đình chị Toàn bàn phương án khẩn trương xây dựng nhà mới để gia đình sớm ổn định cuộc sống, vui Xuân đón Tết. Đến nay, sau 1 tháng khẩn trương xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ.

499-202402051431372.png
Ngôi nhà mới đã hoàn thành kịp để gia đình vui Xuân, đón Tết cổ truyền.

Cùng ngày, Hội - Câu lạc bộ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà tình nghĩa thứ 2, trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, nơi thường trú: xóm Khuân Rây, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương; là đối tượng hộ nghèo, thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, bản thân sức khỏe yếu, thường lên cơn động kinh, chồng chết. Bản thân bà năm 2022 bị tai nạn giao thông, không thể lao động được, con gái sinh năm 2014 mới đang học lớp 3.

499-202402051431373.png

Tại Lễ Khánh thành, Đoàn còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa mừng nhà mới như bộ chăn ga gối đệm, quà Tết. Đại diện Đoàn gửi lời chúc 2 hộ gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.

Một số hình ảnh tại Lễ Khánh thành:

499-202402051431384.png
499-202402051431385.png
499-202402051431386.png
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng về Thủ đô gió ngàn - Tri ân nguồn cội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO