Hy Lạp qua thời khắc nguy kịch
Sau 17 giờ diễn ra các cuộc đàm phán marathon, giới lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã đạt được một thỏa thuận trong đó sẽ tiếp tục gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp trong vòng 5 năm qua với trị giá 82-85 tỷ Euro, đảo ngược khả năng ra khỏi Eurozone của nước này.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố thỏa thuận đạt được với Hy Lạp.
(Nguồn: Reuters)
Trên tài khoản Twitter của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng thỏa thuận về gói cứu trợ dành cho Hy Lạp đã được các bên nhất trí. Tất cả các bên quan trọng trong vòng đàm phán đều nhận thức được rằng, thỏa thuận này có nghĩa rằng Hy Lạp sẽ không phải chịu sức ép ra khỏi khu vực đồng tiền chung.
Đổi lại, Athens sẽ phải chấp nhận một số đề xuất cải cách từ các chủ nợ quốc tế, gồm cải cách lương hưu, cải cách các thị trường sản xuất, tư nhân hóa và thay đổi cơ cấu lao động; Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh Eurozone diễn ra hôm 13/7.
“Chúng tôi từ lâu đã cam kết sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ này, với số tiền từ 82-85 tỷ Euro trong vòng 3 năm”, bà Merkel nói trong một cuộc họp báo hôm 13/7, thêm rằng nhóm các chủ nợ sẽ không giảm nợ cho Hy Lạp.
Khi Hy Lạp đang dần cạn tiền và các nhà băng đã đóng cửa suốt 2 tuần qua, cuộc họp này được coi là cơ hội cuối cùng để họ ở lại Eurozone. Quốc gia này đã tê liệt tài chính từ khi bị IMF tuyên bố vỡ nợ ngày 1/7.
Trong thỏa thuận này, Hy Lạp sẽ phải thành lập một nguồn quỹ trị giá 50 tỷ Euro để trả nợ các chủ nợ quốc tế - gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
“Giá trị của nguồn quỹ này dựa trên tài sản nhà nước của Hy Lạp, và ở mức 50 tỷ Euro, và nó sẽ thay đổi dựa trên tình hình ở Hy Lạp. Nguồn quỹ này sẽ nhằm vào việc giải quyết khoảng nợ, giảm nợ, và có thể được sử dụng để tái cấu trúc vốn cho các ngân hàng trong nước” - Người đứng đầu nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chungchâuÂu Jeroen Dijsselbloe, cho hay.
Một trong những thách thức lớn nhất đối với Eurozone ở thời điểm hiện tại chính là việc tái cấu trúc vốn các ngân hàng Hy Lạp. Quá trình này sẽ cần khoảng 25 tỷ Euro, chiếm đến một nửa nguồn quỹ 50 tỷ Euro của Hy Lạp. Ủy ban châu Âu (EC) ban đầu sẽ cung cấp cho nền kinh tế Hy Lạp khoảng 35 tỷ Euro dưới dạng các khoản đầu tư.
Quốc hội Hy Lạp cũng phải thông qua tất cả các bộ luật cải cách vào ngày 15/7 tới nhằm nhận được khoản cứu trợ mới theo thỏa thuận. Kết luận cuối cùng của các vòng đàm phán về chuyển gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp dự kiến sẽ mất khoảng vài tuần tới.
Sau khi thông tin về thỏa thuận mới đạt được giữa Hy Lạp và các chủ nợ, các thị trường trên thế giới và đồng Euro đã lấy lại sức bật. Chỉ số Stoxx Europe 600 đã tăng 1,1% trong phiên mở cửa trong khi đồng Euro cũng tăng nhẹ so với đồng USD.
Kết quả đáng mừng đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Eurozone còn cho phép Hy Lạp tiếp tục bước trên con đường tăng trưởng của mình; bà Merkel nói trong buổi họp báo tổ chức sau cuộc họp. “Nếu xét tổng thể, thảo thuận đem lại nhiều lợi ích hơn là những điều bất lợi… Tôi nghĩ rằng Hy Lạp đã có được một cơ hội để trở lại con đường tăng trưởng”, bà Merkel nói.
Tuy thỏa thuận này được xem là hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng Hy Lạp đã tránh được việc phải bán tài sản nhà nước sang nước ngoài để trả nợ, cùng như tránh được sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, cũng có nhiều cảnh báo rằng Hy Lạp và châu Âu vẫn còn chặng đường khó khăn nữa phải vượt qua để hoàn tất gói cứu trợ thứ ba.