Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hy Lạp trước giờ G

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hy Lạp trước giờ G

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các cuộc đàm phán vào phút chót trước khi Hy Lạp chính thức bị vỡ nợ đã diễn ra ở thủ đô Athens để thảo luận xem liệu chính phủ nước này có chịu chấp nhận các điều kiện mà chủ nợ quốc tế đưa ra hay không. Trong trường hợp Hy Lạp không thể trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đúng hạn, khả năng nước này phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung là rất lớn.

Hy Lạp trước giờ G

Người dân Hy Lạp xếp hàng đi rút tiền do lo ngại về
khoản tiền gửi của họ sẽ bị kiểm soát

Nguồn: BBC

Các diễn biến tiếp theo:

01h00 ngày 1-7 (giờ Hy Lạp): Thời hạn để Hy Lạp trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho IMF sẽ chính thức hết hạn

Ngày 5-7: Cuộc trưng cầu dân ý về các đề xuất mà chủ nợ quốc tế đưa ra cho Hy Lạp, mà nhiều người cho rằng là quyết định ở lại hay rời khỏi khối đồng tiền chung, sẽ diễn ra.

Ngày 20-7: Hy Lạp cần phải chuộc lại số trái phiếu trị giá 3,46 tỷ Euro mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang nắm giữ. Nếu không trả được, ECB có thể cắt khoản tiền vay khẩn cấp cho Hy Lạp.

Một số hãng tin phương Tây hôm 30-6, tức thời hạn chót mà Hy Lạp phải trả nợ, cho hay các chủ nợ quốc tế của Hy Lạp đã đưa ra đề xuất vào phút chót cho nước này từ hôm đầu tuần. Nếu Athens chấp nhận điều kiện trên, họ sẽ nhận được lượng tín dụng hỗ trợ đủ để trả khoản nợ 1,6 tỷ USD cho IMF. Chính phủ Hy Lạp cũng đã có cuộc thảo luận căng thẳng xung quanh đề xuất mà Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra.

Một trong những điểm mấu chốt của đề xuất mà EC đưa ra là thay đổi các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cho Ekas – tức những người hưởng lương hưu thuộc diện nghèo khó. Báo giới Hy Lạp cho biết chính phủ nước họ tỏ ra khá lạc quan trước đề xuất này nhưng sau đó lại bác bỏ nó. Tuy nhiên, kênh truyền hình nhà nước ERT của nước này sáng 30-6 lại nói rằng các cuộc thảo luận về đề xuất trên vẫn chưa ngã ngũ trong giới chức Athens.

Nếu như thỏa thuận phút chót này không đạt được, Hy Lạp gần như chắc chắn không thể trả nổi khoản nợ cho IMF đúng hạn, và sẽ vỡ nợ.
Nhiều cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ diễn ra hồi tuần trước đã hoàn toàn sụp đổ, khiến cho chính quyền Athens phải đóng cửa hệ thống ngân hàng vào hôm đầu tuần. Ngoài ra, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào hôm 5-7 để người dân tự quyết định xem có chấp nhận đề xuất của các chủ nợ hay không.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo rằng việc bác bỏ các đề xuất này đồng nghĩa với việc Hy Lạp sẽ phải dứt áo ra đi khỏi khu vực đồng tiền chung – dù cho Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras khẳng định rằng ông không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Thế nhưng, trái ngược với lời nói của mình, ông Tsipras vẫn thúc giục người dân Hy Lạp không nên ủng hộ những đề xuất của chủ nợ, nói rằng điều đó sẽ giúp Hy Lạp có lợi thế hơn trong bàn đàm phán với giới lãnh đạo EU. “Chúng tôi yêu cầu các bạn nên bác bỏ đề xuất đó, bằng mọi cách có thể”, ông Tsipras nói.

Ông Tsipras thậm chí còn ngụ ý rằng ông sẽ từ chức nếu như cuộc trưng cầu dân ý có đa số phiếu ủng hộ việc chấp nhận các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà chủ nợ đưa ra. “Nếu người dân Hy Lạp ủng hộ tuân theo các biện pháp khắc khổ, chúng tôi sẽ tôn trọng nó, nhưng chúng tôi không phải là những người sẽ thực hiện những biện pháp đó”, ông Tsipras nhấn mạnh.

Chưa bao giờ trong lịch sử của EU lại có một tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vấn đề Hy Lạp hiện nay, khi một quốc gia kêu gọi người dân đi ngược lại ý chí của toàn khối trong một cuộc khủng hoảng kéo dài. Điều này khiến cho ngay cả các lãnh đạo vốn đã quen giải quyết các cuộc khủng hoảng của EU như Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng phải đau đầu. Ông Hollande và bà Merkel đều tỏ ra hết sức quan ngại về kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này.

Thậm chí Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker còn nói rằng ông cảm thấy như “bị phản bội” bởi chính phủ của ông Tsipras kêu gọi người dân Hy Lạp chống lại ông. Đây là rạn nứt khó xóa bỏ ngay cả khi chính phủ Hy Lạp giải quyết được khoản nợ với IMF.

Khánh Duy