Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Indonesia tuyên án kẻ âm mưu đánh bom phủ Tổng thống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Indonesia tuyên án kẻ âm mưu đánh bom phủ Tổng thống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một phiến quân tại Indonesia đã bị tuyên án 11 năm tù giam trong hôm 20/9 vì đã lên kế hoạch tấn công tự sát bằng bom nhằm vào phủ Tổng thống của nước này, theo lời kêu gọi của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Solikin cùng vợ xuất hiện trước một phiên tòa xét xử hồi tháng 8 vừa qua. (Nguồn: AFP).

Muhammad Nur Solikin, 27 tuổi, cùng vợ là Dian Yuli Novi nằm trong số 5 tay súng phiến quân bị bắt giữ hồi tháng 12 năm ngoái do lên kế hoạch tấn công phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta, Indonesia vào thời điểm diễn ra một buổi lễ thay lính gác, bằng 3 kg thuốc nổ giấu trong một nồi áp suất.

Bản án mà kẻ này bị tòa án tuyên là 11 năm tù giam, ít hơn nhiều so với mức án 15 năm tù giam mà giới công tố Indonesia trước đó từng đề nghị.

Một trong số những kẻ đồng phạm của Solikin là Agus Supriyadi, kẻ bị kết án 6 năm tù giam. Hồi tháng trước, vợ của Solikin, Novi, cũng bị tuyên mức án 7 năm rưỡi tù giam vì đóng vai trò nhất định trong âm mưu tấn công khủng bố này.

Novi là người phụ nữ đầu tiên bị kết án do dính líu tới việc lên kế hoạch một vụ đánh bom tự sát ở Indonesia, một tín hiệu mà chính quyền nước này cho là đáng lo ngại do phụ nữ ngày càng có xu hướng tham gia vào chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Cảnh sát Indonesia tin rằng nhóm khủng bố của Solikin có liên hệ mật thiết tới Bahrun Naim, kẻ phiến quân số một của Indonesia từng chiến đấu dưới lá cờ của phiến quân IS trên lãnh thổ Syria.

Indonesia, đất nước có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, từ lâu đã phải đối diện với vấn nạn phiến quân và cũng từng hứng chịu vô số vụ tấn công khủng bố xảy ra trên lãnh thổ của mình.

Được biết, có rất nhiều công dân của nước này đã gia nhập vào lực lượng IS để tham gia chiến đấu ở Trung Đông, trong khi những kẻ cực đoan thực hiện nhiều vụt tấn công trên lãnh thổ nước này cũng có liên hệ với những kẻ thánh chiến thuộc các mạng lưới quốc tế.

K.D.