IS đã di chuyển 'thủ phủ' khỏi Raqqa?
Trong một động thái có thể gây ảnh hưởng tới chiến dịch tái chiếm Raqqa, phiến quân IS có khả năng đã di chuyển cái mà chúng gọi là thủ phủ ở Syria tới tỉnh miền Đông Deir ez-Zor, hãng tin Fox News hôm 23/4 dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ cho hay.
Phiến quân IS có thể đã di chuyển trung tâm đầu não khỏi Raqqa. (Nguồn: Reuters).
Theo thông tin trên, những kẻ phiến quân cùng trung tâm chỉ huy của chúng giờ đã nằm cách thành phố Raqqa khoảng 140 km về hướng Đông Nam. Nói rằng động thái này xuất hiện trong bối cảnh IS đang chịu sức ép ghê gớm từ phe nổi dậy mà Mỹ hậu thuẫn ở Syria, báo cáo cho rằng “chính quyền” của IS không còn nằm ở Raqqa.
Hồi tháng 3 vừa qua, liên minh Mỹ dẫn đầu đã nói với tờ Newsweek rằng ước tính có khoảng 3.500 chiến binh IS đang ở Raqqa. Thành phố này có dân số khoảng 300.000 người và bị IS chiếm đóng từ năm 2013.
Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng qua, hàng trăm “cơ quan” của IS ở Raqqa đã được chuyển tới thành phố Mayadin, Fox News dẫn lời một số quan chức quân đội Mỹ nói, thêm rằng động thái này đã bị các máy bay không người lái của Mỹ phát hiện. Mayadin nằm cách Deir ez-Zor khoảng 40 km.
Washington hiện đang hậu thuẫn cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), phe nổi dậy ở Syria với thành phần chính là người Kurd, và đang thực hiện chiến dịch vây hãm và tái chiếm thành Raqqa.
Nếu như thông tin mới về việc IS chuyển tới Deir ez-Zor được xác nhận, nó sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch tái chiếm Raqqa, vốn đã được thực hiện suốt nhiều tháng qua. Và trong trường hợp IS đang rời khỏi thành phố miền bắc Syria này, quân đội Mỹ sẽ có khả năng mở đợt tổng tấn công vào Raqqa.
Deir ez-Zor là tỉnh đã từng chứng kiến chiến sự và cuộc thảm sát đẫm máu nhất ở Syria, vốn bị truyền thông phương Tây che đậy. Gần đây nhất, vụ không kích mà Mỹ thực hiện nhằm vào quân đội Syria ở tỉnh này hồi tháng 9 năm ngoái đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hành động mà sau đó Mỹ thừa nhận là “nhầm lẫn”.
Nga đã từng nhiều lần lên tiếng báo động về tình trạng nhân đạo ở tỉnh này cùng thủ phủ của nó, kêu gọi các quan chức phương Tây ngừng "các hành động đạo đức giả" khi chỉ trích Nga đã không giúp đỡ người dân Syria. Trong khi đó, ở Deir ez-Zor, Nga đã viện trợ nhiều tấn hàng lương thực và hàng viện trợ bằng đường không. Ngoài Deir ez-Zor, Nga cũng gửi hàng viện trợ tới các tỉnh Aleppo, Hama, Homs, Damascus, Latakia và Palmyra.